Một người ở Hà Nam nhiễm SARS-CoV-2 sau 13 ngày tiếp xúc bệnh nhân COVID-19

Sáng 11/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam thông tin về trường hợp nghi mắc COVID-19 mới.

Bệnh nhân là chị H.T.M., 29 tuổi, trú tại tại TP. Phủ Lý. Báo cáo dịch tễ cho thấy, chị M. đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội trưa ngày 29/4 cùng 2 chuyên gia Trung Quốc (từng cách ly tại Yên Bái, được xác định dương tính khi về nước ngày 1/5).

Trên máy bay, chị M. ngồi ghế 46E2, 2 chuyên gia Trung Quốc lần lượt ngồi hàng ghế 49C và 50B.

Ngày 2/5, sau khi có thông tin về 2 trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay VN160, chị M. được đưa đi cách ly tập trung tại trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 vào sáng 11/5 dương tính.

Như vậy, đây là ca bệnh thứ 6 ghi nhận trên chuyến bay VN160 dương tính với SARS-CoV-2, gồm 1 ca ở Hà Nội, 2 ca từ Đà Nẵng bay ra Hà Nội, 1 ca Hải Dương, 1 ca ở Điện Biên, 1 ca ở Hà Nam.

Đến nay Hà Nam ghi nhận 17 người dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 16 ca được Bộ Y tế xác định mắc COVID-19, 1 trường hợp dương tính.

Phạm Quý

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mot-nguoi-o-ha-nam-nhiem-sars-cov-2-sau-13-ngay-tiep-xuc-benh-nhan-covid-19-ar611820.html