Một người nghi bị nghi phạm vụ nổ súng ở sòng bạc Củ Chi bắn tử vong

Một nạn nhân nghi bị nghi phạm vụ nổ súng ở sòng bạc bắn tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 3h ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết), ông V.C.T (SN 1980, ngụ quận Thủ Đức) điều khiển xe gắn máy đi trên Tỉnh lộ 15 thuộc xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi thì bị 1 người chặn đường nã súng khiến ông gục chết tại chỗ.

Kẻ nổ súng đã cướp xe máy của ông T rồi tẩu thoát. Ông T hành nghề xe ôm công nghệ.

Quá trình điều tra, Công an thu giữ vỏ đạn của súng AK. Từ quá trình thu thập chứng cứ, nghi phạm được xác định là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, cán bộ Nhà tạm giữ Công an quận 11).

Tuấn là nghi phạm gây ra vụ xả súng ở sòng bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM). Tuấn được cho là nghi phạm cực kỳ nguy hiểm khi đang trốn chạy, có súng AK.

Trước đó, mùng 5 Tết do mâu thuẫn, Tuấn đã dùng súng AK bắn chết 4 người và làm một nạn nhân khác ở sới bạc tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi bị thương.

Một nhân chứng cho biết khi loạt đạn vang lên, hàng chục người từ vườn nhãn phía sau chuồng bò chạy thục mạng ra đường. Có người lao vượt rào vào nhà dân ẩn nấp.

Gây án xong, nghi phạm đã lấy đi một số tiền, cầm súng rời khỏi hiện trường./.

Nhã Quyên (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/mot-nguoi-nghi-bi-nghi-pham-vu-no-sung-o-song-bac-cu-chi-ban-tu-vong-491409.html