Một người mất tích, bốn người bị thương khi khai thác ti tan

Sự cố sụt cát trong quá trình khai thác ti tan khiến một người mất tích và bốn người khác bị thương. Hiện, các lực lượng chức năng đã phải điều động chó nghiệp vụ và máy múc tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích.

Khu vực khai thác ti tan của Công ty CP XNK Quảng Bình.

Khu vực khai thác ti tan của Công ty CP XNK Quảng Bình.

Ngày 23/6, ông Lê Đăng Ninh – Chủ tịch UBND xã Sen Thủy xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sụt hố cát trong quá trình khai thác ti tan khiến một người mất tích và bốn người khác bị thương.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 21/6, tại khu vực mỏ khai thác ti tan của Xí nghiệp khai thác khoáng sản Sen Thủy (thuộc Công ty CP XNK Quảng Bình) trên địa bàn xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xảy ra vụ sụt cát tại điểm khai thác ti tan.

Thời điểm này, các công nhân đang khai thác ti tan dưới hố sâu thì bất ngờ bị mô cát cao phía sau sụt xuống vùi lấp một người và khiến bốn người khác bị thương.

Người đàn ông mất tích được xác định là anh Ngô Văn Hùng, sinh năm 1981, trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Bốn người bị thương đều quê tại Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, gồm: Hồ Văn Cường, sinh năm 1974; Nguyễn Hồng Quân, sinh năm 1973; Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1986; Trần Văn Đức, sinh năm 1990.

Theo ông Lê Đăng Ninh – Chủ tịch UBND xã Sen Thủy hiện nay các lực lượng chức năng đã huy động cả máy múc và chó nghiệp vụ tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân mất tích.

Theo thông tin mới nhất, sáng 23/6 thi thê nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy, tức là hai ngày sau khi xảy ra vụ việc thi thể nạn nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Hoàng Nam - Linh Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mot-nguoi-mat-tich-bon-nguoi-bi-thuong-khi-khai-thac-ti-tan-1431629.tpo