Khuyến khích ý tưởng táo bạo giải quyết các vấn đề giao thông

Sáng nay (20/3), tại trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM đã diễn cuộc thi sáng tạo trẻ 'Giao thông xanh' năm 2018.

Cuộc thi diễn ra tại ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM

Cuộc thi do Thành Đoàn TP.HCM, Ban An toàn Giao thông TP.HCM và Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM tổ chức.

Cuộc thi nhằm khuyến khích, tạo cơ hội cho sinh viên học tập nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tế, qua đó phát động phong trào sáng tạo và tìm kiếm những ý tưởng, mô hình thiết thực, táo bạo trong việc giải quyết các vấn đề giao thông

Đây là cuộc thi sáng tạo với mục tiêu xây dựng các mô hình, giải pháp, ý tưởng nhằm giải quyết các vấn đề nóng của thành phố trong lĩnh vực giao thông, tiến tới xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh

Theo đó, cuộc thi được chia làm 4 bảng gồm: Bảng Quy hoạch: sản phẩm dự thi là những mô hình cụ thể khắc phục các vấn đề như kẹt xe, ngập nước hoặc các mô hình về các công trình kiến trúc xanh tạo mỹ quan giao thông và đô thị;

Bảng Điều hành: là những mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ tự động hóa, hệ thống điều khiển giao thông thông minh;

Bảng Phương pháp thiết bị: là những sản phẩm, mô hình cơ khí tự động, vật liệu ứng dụng có khả năng khắc phục tình trạng ngập nước, bảo vệ môi trường, ..

Cuối cùng là bảng Tuyên truyền với các sản phẩm dự thi là ấn phẩm truyền thông, khẩu hiệu video clip về an toàn giao thông, tuyên truyền về luật giao thông, các tiểu phẩm ứng xử văn hóa của người tham gia giao thông,..

Vòng chung kết cuộc thi Sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” năm 2018 dự kiến diễn ra ngày 21/9/2018. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 60 triệu đồng.

Thanh Hải

Thanh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://giaoducthoidai.vn/tre/khuyen-khich-y-tuong-tao-bao-giai-quyet-cac-van-de-giao-thong-3919258-c.html