Một người dân tự nguyện giao nộp voọc Chà Vá thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm

Ông Mang Văn Thới, Chi Cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa bàn giao một con voọc (Pygathrix sp) cho Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã - WAR (có địa chỉ tại ấp Lê Danh Cát, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nuôi dưỡng, bảo tồn.

Voọc Chà Vá. Ảnh: Đăng Lâm/TTXVN

Voọc Chà Vá. Ảnh: Đăng Lâm/TTXVN

Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, con voọc này thuộc loài có tên khoa học là Pygathrix sp (còn gọi là voọc Chà Vá), thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.

Con voọc Chà Vá này được một người dân ở ấp An Quới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh ngày 5/6/2019.

Hiện con voọc còn non, chưa trưởng thành, cân nặng khoảng 1 kg (đang uống sữa, chưa biết ăn), cần được chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi theo chế độ đặc biệt.

Ông Nguyễn Hữu Khôi, Giám đốc Văn phòng Dự án tại Việt Nam, thuộc Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã cho biết, hiện tổ chức này đang quản lý một trạm bảo tồn động vật hoang dã có đầy đủ khả năng tiếp nhận nhiều loại động vật hoang dã nguy cấp; đang cứu, chăm sóc các con voọc Chà Vá còn non khác tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

“Sau một thời gian các con voọc (kể cả các loài động vật hoang dã nguy cấp khác) được nuôi dưỡng, chăm sóc sẽ được thả về môi trường tự nhiên phù hợp với điều kiện sống của chúng, vì mục tiêu chung là bảo vệ đa dạng sinh học tại Việt Nam”, ông Khôi cho biết thêm.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/mot-nguoi-dan-tu-nguyen-giao-nop-vooc-cha-va-thuoc-danh-muc-nguy-cap-quy-hiem-20190626125644199.htm