Một người đàn ông suýt tử vong vì mắc xương cá ở họng

Bệnh viện Tai Mũi Họng (quận 3,TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhân bị mắc xương cá vào cổ họng dẫn đến bị viêm thanh thiệt cấp, bít đường thở. Bệnh nhân có thể tử vong nếu đến bệnh viện trễ 10 phút.

Bệnh nhân bị hóc xương cá, dẫn đến viêm thanh thiệt cấp.

Ngày 13-6, bác sĩ Võ Quang Phúc- Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng cho biết, ngày 7-6, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Mai Hưng Duẩn (41 tuổi, làm việc tại quận 7) nhập viện trong tình trạng khó thở, tím tái, huyết áp bằng không. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, 20 ngày trước anh Duẩn bị mắc xương cá khi ăn cơm. Do bị xương cá vướng ở cổ họng gây khó chịu nên anh ho khạc liên tục nhiều ngày. Đến ngày 7-6, anh bỗng dưng cảm thấy đau rát cổ, mệt, khó thở, lịm dần và được người nhà đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng cấp cứu.

Nhận định bệnh nhân có dấu hiệu trụy tim mạch, có thể tử vong, Bệnh viện Tai Mũi Họng đã báo động đỏ toàn bệnh viện để cấp cứu cho bệnh nhân. Kết quả nội cho thấy, bệnh nhân bị viêm thanh thiệt cấp, phù nề. Bộ phận thanh thiệt bị sưng rất to, nhiễm trùng, nhiễm độc cao, bít chặt đường thở. Bác sĩ Nguyễn Quang Tú, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết: “Thanh thiệt là bộ phận như nắp cổ họng có chức năng đóng mở khi hít thở hoặc ăn uống. Thanh thiệt bị sưng đã chèn ép khiến cho đường thở bị bít tắc nên bệnh nhân Duẩn không thể thở được”.

Sau khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các bác sĩ đã phải mở một đường thở qua da cho bệnh nhân và tiến hành điều trị kháng sinh. Sau gần 1 tuần, thanh thiệt của bệnh nhân đã trở lại trạng thái bình thường. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Suc-khoe/871135/mot-nguoi-dan-ong-suyt-tu-vong-vi-mac-xuong-ca-o-hong