Một người đàn ông suýt mất mạng vì bị bọ hung cắn: Khuyến cáo của bác sĩ khi đến những nơi nhiều cây cối để tránh tình trạng tương tự

Mới đây, ông Zheng, 63 tuổi, ở Hồ Nam (Trung Quốc) đã được đưa vào Khoa Hồi sức và Chăm sóc Hồi sức (RICU) của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam do suy đa tạng vì bị bọ hung cắn.

Khoa Hồi sức và Chăm sóc Hồi sức (RICU) của Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hồ Nam đã tiếp nhận trường hợp của bệnh nhân Zheng, 63 tuổi, Vĩnh Châu, Hồ Nam (Trung Quốc). Người này nhập viện với tình trạng đột nhiên sốt cao trên 40 độ C, sau khi được điều trị trong thời gian dài ở bệnh viện tuyến dưới Vĩnh Châu nhưng không khỏi mà còn xấu đi. Qua quá trình thăm khám, RICU kết luận ông Zheng bị suy đa tạng.

Sau khi nhập viện, Phó khoa RICU Cao Jun đã kiểm tra toàn diện các triệu chứng của ông Zheng và thấy rằng có một vài vết đốt nhỏ trên mắt cá chân của người này. Qua tìm hiểu, ông Zheng thường tham gia công việc đồng áng và thường xuyên tiếp xúc với đồng cỏ, cây cối. Do đó, bác sĩ Cao Jun đã lấy một vài mẫu vật và thực hiện một xét nghiệm metagenomic của vi sinh vật gây bệnh, kết quả cho ông Zheng bị nhiễm một loại vi khuẩn có tên là Orientia tsutsugamushi gây ra sốt mò.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Thủ phạm gây ra chứng nhiễm khuẩn này cũng được tìm thấy là bọ hung, chủ sở hữu vết cắn trên mắt cá ông Zheng. Sau khi điều trị triệu chứng tích cực, các chức năng nội tạng của Zheng đã dần hồi phục và xuất viện 10 ngày sau đó.

Theo bác sĩ Li Jianmin, Trưởng khoa RICU, Orientia tsutsugamushi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính được truyền bởi vết cắn của côn trùng. Bệnh phổ biến vào mùa hè và mùa thu, thường nhiều hơn ở vùng có nhiều cây cối, đồng cỏ. Thời gian ủ bệnh sau 5-20 ngày và nhiệt độ cơ thể sẽ tăng nhanh đến 39-40 độ, kèm theo cảm giác ớn lạnh.

Bệnh nhân sẽ cảm thấy nhức đầu, đau chân tay, đỏ bừng mặt, xung huyết kết mạc và các triệu chứng khác, qua thăm khám sẽ thường tìm thấy các vết rách và loét ở háng, nách, ngực, lưng dưới và mông, có thể gây suy đa tạng và đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng.

Vết cắn của bọ hung trên mắt cá ông Zheng.

Với những ai đi đến các nơi có nhiều cây cối, đồng cỏ, bác sĩ Li Jianmin nhắc nhở mọi người nên nhớ:

- Bôi thuốc chống muỗi khi chơi ngoài trời, mặc quần áo dài tay và thắt cổ tay, đường viền cổ áo và quần càng khít càng tốt và đừng chỉ ngồi trên cỏ.

- Sau khi ra khỏi khu vực đó, hãy vỗ nhẹ quần áo để rũ bỏ những côn trùng bám trên quần áo, thay quần áo mới nhanh chóng và đặt quần áo cũ ở chỗ riêng biệt (tốt nhất là bao gói kín trong các túi), giặt chúng và tắm ngay sau đó.

- Sau khi rời khỏi khu vực có nhiều cây cối, đồng cỏ, nếu có biểu hiện sốt tái phát, phát ban, nổi sẩn... và điều trị thất bại, hãy đến một cơ sở y tế thường xuyên càng sớm càng tốt và nói với bác sĩ về lịch sử hoạt động của mình tại khu vực nêu trên.

Nguồn tham khảo: QQ, Sohu, Bệnh viện ĐK Quốc tế Vinmec, The Healthy

Chơn

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mot-nguoi-dan-ong-suyt-mat-mang-vi-bi-bo-hung-can-khuyen-cao-cua-bac-si-khi-den-nhung-noi-nhieu-cay-coi-de-tranh-tinh-trang-tuong-tu-22020267102813113.htm