Xử phạt người phụ nữ từ Hải Dương về quê ăn Tết khai báo y tế gian dối

Một người phụ nữ từ tỉnh Hải Dương về quê Ninh Bình ăn Tết, lo sợ bị cách ly tập trung nên đã gian dối khi khai báo y tế.

Khu cách ly tập trung tại huyện Hoa Lư

Khu cách ly tập trung tại huyện Hoa Lư

Ngày 23/2, thông tin từ UBND xã Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) cho biết, vừa xử phạt hành chính chị B.T.H. (SN 1987, ở xã Kiến Quốc, huyện Ninh Giang, Hải Dương) 2 triệu đồng về hành vi khai báo y tế gian dối.

Trước đó, vào ngày 11/2 (tức 30 Tết), chị B.T.H. cùng con trai từ tỉnh Hải Dương về quê ở thôn Vinh Viên, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ăn Tết. Lo sợ phải đi cách ly tập trung, chị H. đã tới Trạm y tế xã Ninh Mỹ khai báo đi từ tỉnh Thái Bình về.

Ngày 12/2 (mùng 1 Tết), chồng và con gái chị H. cũng từ tỉnh Hải Dương về thôn Vinh Viên, xã Ninh Mỹ để cùng ăn Tết.

Đến ngày 17/2, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Ninh Mỹ phát hiện hành vi khai báo y tế không trung thực của chị H. Ngay sau đó, cán bộ Trạm Y tế xã Ninh Mỹ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của các thành viên trong gia đình chị H., thực hiện phun khử khuẩn, đồng thời tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đến nay, các mẫu xét nghiệm của gia đình chị H. đã cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xu-phat-nguoi-phu-nu-tu-hai-duong-ve-que-an-tet-khai-bao-y-te-gian-doi-181798.html