Một người đàn ông bị hóc xương cá dài 4cm

Ngày 18/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tiến hành nội soi gắp thành công dị vật xương cá sắc nhọn trong thực quản bệnh nhân.

Trước đó, tối 16/2 trong lúc ăn cơm cùng gia đình, ông Lê Đăng H. bị sặc, sau đó xuất hiện tình trạng nuốt nghẹn và đau nhiều vùng cổ. Sau một đêm theo dõi ở nhà, bệnh nhân thấy đau vùng cổ tăng lên và không nuốt được. Sáng 17/02, bệnh nhân được người nhà đưa vào BVĐK tỉnh để thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành các bước kiểm tra. Trong quá trình nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật xương cá lớn, cứng, ba cạnh cắm sâu vào thành thực quản, gây phù nề kèm theo rỉ máu ở 1/3 phía trên thực quản.

Các bác sĩ đang thực hiện quá trình nội soi vùng cổ của bệnh nhân.

Các bác sĩ đang thực hiện quá trình nội soi vùng cổ của bệnh nhân.

Ngay khi xác định được dị vật, Bác sĩ Nguyễn Minh Chính - Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cùng ê-kíp đã gắp ra một mảnh xương cá, có kích thước khoảng 4cm x 3,5cm. Kiểm tra dọc thực quản xuống dạ dày không phát hiện thêm dị vật.

Dị vật vướng trong cổ của bệnh nhân.

Sau khi gắp dị vật ra, bệnh nhân H. đã thấy thoải mái hơn, hết cảm giác khó nuốt, còn đau nhẹ vùng cổ.

Bác sĩ Chính khuyến cáo thêm, người dân không nên vừa ăn vừa đùa giỡn, khi ăn nên nhai kỹ, ngồi ăn và không nên vừa nằm vừa ăn để tránh bị dị vật đường ăn, đường thở. Trong trường hợp nghi bị hóc xương, nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý đúng cách, tránh xảy ra các biến chứng không đáng có./.

CTV Thùy Chi/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-nguoi-dan-ong-bi-hoc-xuong-ca-dai-4cm-1011677.vov