Một người dân ở Yên Bái tử vong ven đường với nhiều vết đâm

Chiều ngày 9/10, người dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái phát hiện một xác chết với nhiều vết đâm trên người và vết cứa ở cổ nằm trong vệ cỏ gần đường, nghi bị cướp.

Ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết, vào khoảng 17h15 phút, ngày 9/10, khi người dân đi qua khu vực km12, thuộc địa phận thôn Bản Dõng, xã Sơn Lương thì phát hiện một xác chết nằm trên vệ cỏ ven đường và đã báo với cơ quan chức năng.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ven đường.

Thi thể nạn nhân được phát hiện ven đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường và báo lên cấp trên.

Cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân tên là Giàng A Lầu, sinh năm 1999, trú tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết đâm và một vết cứa ngang cổ, trên đầu nạn nhân còn đội mũ bảo hiểm xe máy. Tuy nhiên, quanh hiện trường không có chiếc xe máy nào. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định có thể nạn nhân bị cướp, giết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

PV/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/mot-nguoi-dan-o-yen-bai-tu-vong-ven-duong-voi-nhieu-vet-dam-785046.vov