Một người chết oan vì sụp ổ gà: Ai chịu trách nhiệm?

Theo lãnh đạo xã Hòa Xuân Đông, nếu những ổ gà đó được lấp tạm bằng đất đá trong khi chờ sửa chữa bài bản thì anh Tánh đã không chết oan.

Xung quanh những xôn xao vụ 1 người chết oan vì sụp ổ gà trên quốc lộ 1, ngày 11/12, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cho biết, gia đình và địa phương đã tổ chức mai táng xong cho anh Nguyễn Quang Tánh (34 tuổi, ở thôn Phước Lâm).

Nói về anh Tánh, vị đại diện thôn Phước Lâm cho rằng: "Do công việc hay phải nhận những công trình xa nên Tánh thường xuyên phải đi làm từ sáng sớm để lo lắng làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con".

Theo vị đại diện thôn này, anh Tánh đã có vợ và 2 người con gái. Nạn nhân là lao động chính trong gia đình.

Xe máy của anh Tánh tại hiện trường - Ảnh: TTO

"Tánh chết như này không chỉ là nỗi đau của vợ con mà bố mẹ cũng đau lòng lắm vì gia đình này chỉ có mỗi mình Tánh là con trai duy nhất, trong khi vợ chồng cũng chỉ sinh được 2 người con gái. Hàng xóm ai cũng thấy thương tiếc bởi anh này chết trẻ, chịu khó như thế", đại diện thôn Phước Lâm nói.

Chia sẻ thêm về việc này, vị đại diện thôn cho rằng, mặc dù ở gần xã Hòa Xuân Đông (huyện Đông Hòa) nhưng ông cũng không biết những ổ gà trên quốc lộ 1 xuất hiện từ khi nào.

"Ở xã tôi chỉ những ai có việc mới đi qua con đường đó, còn tôi ít đi nên trước giờ chưa nhìn thấy những ổ gà nơi anh Tánh bị tai nạn. Việc anh Tánh chạy xe nhanh hay chậm thì phải đợi cơ quan chức năng xác minh", đại diện thôn Phước Lâm cho biết thêm.

Về việc này, cùng ngày, ông Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên cho biết, quốc lộ 1 là do Ban quản lý dự án Thăng Long thay mặt Bộ GTVT quản lý thực hiện.

Về vấn đề mưa lũ, tuyến đường xuất hiện ổ gà, Sở GTVT đã kiến nghị Bộ và Ban quản lý dự án Thăng Long khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Còn vụ tai nạn xảy ra tại xã Hòa Xuân Đông thì cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân.

"Từ ngày tuyến đường được đưa vào sử dụng, Bộ GTVT đã yêu cầu nhà thầu bảo hành 4 năm, trong khi tuyến đường này đã trải qua nhiều mùa mưa rồi nên cứ xuất hiện ổ gà lúc nào thì sửa chữa lúc đấy.

Việc này phải đợi cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu liên quan đến hạ tầng giao thông thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm", ông Trí cho biết.

3 ổ gà liên tiếp nhau trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hòa Xuân Đông khiến anh Tánh bị "sụp bẫy" và tử vong - Ảnh: TTO

Như đã đưa tin, vào sáng sớm ngày 10/12, anh Tánh đi xe máy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc- Nam, khi đến địa phận thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông thì bị sụp vào một hố sâu ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Đông Hòa đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Trung tá Huỳnh Oanh Dũng - Phó trưởng Công an huyện Đông Hòa cho hay, bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do anh Tánh đi vào ổ gà lớn trên đường, mất tay lái, dẫn đến ngã xe và tử vong.

Trong khi đó, ông Vũ Ngọc Dương, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long, Bộ Giao thông- Vận tải, Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Phú Yên bị hỏng nặng, hiện các nhà thầu đang sửa chữa nhưng tiến độ chậm vì liên tục gặp mưa lớn:

"Hai đơn vị đang sửa chữa, từ nay đến cuối tháng sẽ xong hết toàn bộ. Đang có 4-5 mũi tập trung sữa chữa, đến Tết dương lịch để xong hết. Mưa thì không làm được, đợi tạnh sẽ làm 3 ca nhưng không tạnh được. Các đơn vị sửa đến đâu sẽ cảnh báo đến đó", ông Dương cho biết.

Tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên, mới đưa vào sử dụng 3 năm nay, đang trong thời gian bảo hành nhưng đã bị hư hỏng nặng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi”, mất an toàn giao thông.

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/mot-nguoi-chet-oan-vi-sup-o-ga-ai-chiu-trach-nhiem-3370870/