Một người chết, một mất tích trước bão ở Huế

Hoàn lưu bão Doksuri bắt đầu gây mưa và gió giật làm một người chết, một người mất tích.

Tối 14/9, ông Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, trên địa bàn huyện đã có một người chết và một người mất tích do ảnh hưởng cơn bão số 10.

Gió giật mạnh khiến cây xanh gãy đổ trên cầu Vỹ Dạ (TP Huế). Ảnh: Võ Thạnh.

Theo đó, vào lúc 9h sáng ngày 14/9, anh Ngô Văn Hiển (38 tuổi, trú ở thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) đang trên đường cạo mủ cao su về khi đi qua suối đã bị nước lũ cuốn trôi. Đến 14h cùng ngày, gia đình mới trục vớt được thi thể của anh Hiển.

Chiều một ngày trước, cháu Nguyễn Viết Sáng (3 tuổi, trú thôn Mỹ Đức, xã Điền Lộc) được cho là bị nước biển cuốn trôi khi theo người thân ra bờ biển, hiện chưa tìm thấy tung tích. Ngay trong tối 14/9, UBND huyện Phong Điền đã tiến hành thăm hỏi và hỗ trợ gia đình cháu 4,5 triệu đồng tiền an táng phí.

Một nhánh cây ngô đồng bị gió quật gãy trên đường Lê Qúy Đôn (TP Huế). Ảnh: Võ Thạnh.

Ngoài một người chết và mất tích, tại thôn Trung Thành (xã Phong Chương) cũng xuất hiện lốc xoáy làm tốc mái 31 căn nhà. Lực lượng chứ năng đã sửa chữa được 13 mái nhà.

Hoàn lưu bão số 10 bắt đầu gây mưa lớn ở Thừa Thiên Thuế, một số tuyến đường như Hùng Vương, Bến Nghé đã ngập nước.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/mot-nguoi-chet-mot-mat-tich-truoc-bao-o-hue-227824/