Một người chết khi thau rửa bể nước ở Hà Nội

Cùng bố thau rửa bể nước, anh Nguyễn Viết Anh nói bị mệt rồi tử vong.

Sự việc xảy ra tối 22/10, tại ngõ 172 Đại Từ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Phía ngoài căn nhà của nạn nhân. Ảnh: Trần Quyền.

Phía ngoài căn nhà của nạn nhân. Ảnh: Trần Quyền.

Lúc này, ông Nguyễn Viết Lập cùng con trai Nguyễn Viết Anh (31 tuổi) thau rửa bể nước dùng của gia đình. Sau khi dọn dẹp xong, trong lúc trèo lên thì Viết Anh nói bị mệt, sau đó lại tụt xuống và lịm đi.

Ông Lập nhảy xuống đỡ Viết Anh lên không được đã hô hoán người đến ứng cứu nhưng không kịp.

Trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo Công an phường Đại Kim xác nhận sự việc và cho biết Viết Anh đã tử vong sau đó.

Khi được đưa lên, nạn nhân có vết xước ở vùng mặt, tay chân. Ngực trái có vết cháy bỏng da. Khu vực phía trên thành bể có 2 đoạn dây điện, qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện 1 trong 2 đoạn dây có điện.

Gia đình nạn nhân sau đó đã từ chối khám nghiệm tử thi.

Ngõ 172 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mot-nguoi-chet-khi-thau-rua-be-nuoc-o-ha-noi-post1004780.html