Một người bị lũ cuốn mất tích tại Lâm Đồng

Chiều 11-11, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) Lê Chí Quang Minh cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn tỉnh, tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn mất tích, đoạn qua đập tràn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương.

Đập tràn Păng Tiêng, nơi xảy ra vụ việc.

Đập tràn Păng Tiêng, nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, do ảnh hưởng bão số 6, mưa kéo dài trên diện rộng tại địa bàn huyện, khiến nước trên các sông, suối chảy xiết. Trưa cùng ngày, khi cố băng qua đập tràn Păng Tiêng trên suối Đạ Dâng, ông Lâm Văn Thoan (SN 1979, quê Nam Định; ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), bị nước cuốn mất tích. “Nước dâng cao tràn qua đập Păng Tiêng, dù địa phương đã có cảnh báo, cấm đi qua đập tràn, nhưng nạn nhân vẫn cố băng qua”, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết.

Triển khai lực lượng đi dọc suối Đạ Dâng tìm kiếm nạn nhân.

Trước đó, ngày 6-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn về tăng cường công tác ứng phó với bão số 6 và tình hình mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành; địa phương thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến bất thường của thời tiết để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện nghiêm túc việc trực ban 24/24 giờ trong thời điểm mưa bão để kịp thời chỉ đạo, xử lý và ứng phó có hiệu quả các tình huống do thiên tai gây ra…

Hiện, công tác tìm kiếm nạn nhân đang được các lực lượng triển khai tích cực.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42205202-mot-nguoi-bi-lu-cuon-mat-tich-tai-lam-dong.html