Một người bị đâm chết vì ca hát ồn ào

Trong lúc cãi nhau về chuyện mở loa ca hát ồn ào lúc đêm khuya, anh Duy bị một thanh niên đâm chết. Công an Bạc Liêu đang truy bắt nghi can.

Sáng 29/12, Công an tỉnh Bạc Liêu bàn giao thi thể anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu) cho gia đình lo hậu sự. Nghi can đâm chết anh Duy đã bỏ trốn, đang bị cảnh sát truy bắt.

"Nghi can là một thanh niên có hộ khẩu tại TP Bạc Liêu. Người này đâm chết nạn nhân trong lúc cự cãi chuyện mở loa di động để ca hát ồn ào", lãnh đạo cơ quan điều tra nói với Zing.vn.

Vụ việc xảy ra lúc 22h ngày 28/12, tại một nhà trọ trên đường Võ Văn Kiệt, phường 7, TP Bạc Liêu. Lúc đó trong hai phòng trọ có hai nhóm ăn nhậu.

Cho rằng nhóm người nhậu chung với anh Duy mở loa để karaoke với âm thanh quá lớn, nhóm nhậu cùng nghi can đi sang góp ý và xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, anh Duy bị một người dùng dao nhọn đâm vào cổ gây tử vong.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mot-nguoi-bi-dam-chet-trong-phong-nhau-co-ca-hat-on-ao-post1030516.html