Một ngư dân bị thanh gỗ nặng khoảng 50kg rơi trúng đầu

Ngư dân bị 1 thanh gỗ nặng khoảng 50kg rơi ở độ cao 3m vào đầu làm rách vùng đỉnh đầu trái dài 10cm, đáy sâu sát xương...

Thượng tá Phạm Thế Nhương, Chỉ huy trưởng đảo cho biết, vào hồi 11h15 ngày 8/8, bệnh xá đảo Sơn Ca, thuộc Quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Hữu Tòa, sinh năm 1988, quê ở Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định bị chấn thương vùng đầu.

Đưa ngư dân vào đảo

Trước đó vào lúc lúc 0h ngày 7/8, khi đang đánh bắt hải sản cách đảo Sơn Ca 80 hải lý về phía Đông Nam, anh Phạm Hữu Tòa bị 1 thanh gỗ nặng khoảng 50 kg rơi ở độ cao 3m vào đầu làm rách vùng đỉnh đầu trái dài 10cm, đáy sâu sát xương và làm lõm xương. Sau khi bị tai nạn bệnh nhân bất tỉnh, sau đó nôn ra máu.

Khi vào đảo cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng choáng, vùng đầu chảy máu, đau đầu nhiều, da xanh niêm mạc nhợt, buồn nôn.

Quân ý đảo Sơn Ca chăm sóc ngư dân

Chỉ huy đảo đã nhanh chóng chỉ đạo bệnh xá Đảo tiến hành cấp cứu, cầm máu, khâu vết thương, và cử bác sỹ tiếp tục theo dõi nắm chắc tìn hình bệnh nhân, sẵn sàng các phương án xử trí các tình huống, đồng thời thăm hỏi động viên bệnh nhân Tòa và các ngư dân trên tàu

Được biết, bệnh nhân Phạm Hữu Tòa là thuyền viên trên tàu BĐ 96768 TS do anh Lý Văn Vang làm thuyền trưởng, trên tàu có 12 thuyền viên./.

Thu Lan/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-24h/mot-ngu-dan-bi-thanh-go-nang-khoang-50kg-roi-trung-dau-797866.vov