Một ngư dân bị rơi xuống biển mất tích

Trong quá trình đánh cá, ngư dân Trần Xuân Bường (SN 1955, trú tại thôn Liên Tân, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) không may rơi xuống biển mất tích. Chiều 8-10, Đại úy Nguyễn Mậu Tuấn, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Sót (BĐBP Hà Tĩnh) xác nhận thông tin nêu trên và cho biết, do sóng to gió lớn nên vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường tìm kiếm ngư dân Trần Xuân Bường.

Trong khi tàu cá mang số hiệu HT 20231TS đang khai thác hải sản, ngư dân Trần Xuân Bường không may rơi xuống biển mất tích. Ảnh: Thế Mạnh

Trong khi tàu cá mang số hiệu HT 20231TS đang khai thác hải sản, ngư dân Trần Xuân Bường không may rơi xuống biển mất tích. Ảnh: Thế Mạnh

Theo thông tin ban đầu, vào tối 7-10, tàu cá mang số hiệu HT 20231TS do ông Nguyễn Văn Tiến (trú tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ, rời cảng Cửa Sót (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) ra biển đánh cá. Tới khoảng 20 giờ cùng ngày, khi tàu đang cách bờ biển Lộc Hà khoảng 20 hải lý thì ngư dân Trần Xuân Bường không may rơi xuống biển mất tích. Sau nhiều giờ cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy nên ông Tiến đã trình báo chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ.

Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa Sót cho hay, hiện thời tiết trên biển đang chuyển biến xấu, sóng to gió mạnh các phương tiện cứu nạn chưa thể ra khơi để tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị sẽ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ngư dân Trần Xuân Bường.

Thế Mạnh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mot-ngu-dan-bi-roi-xuong-bien-mat-tich/