Một ngày, xảy ra hai vụ cháy rừng tại An Giang

Ngày 5-3, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 4-3, đã xảy ra hai vụ cháy rừng vùng núi đồi thuộc thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Nhiều khu vực đồi núi thuộc huyện Tri Tôn có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nhiều khu vực đồi núi thuộc huyện Tri Tôn có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Ngày 5-3, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn - Thoại Sơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang cho biết, trong ngày 4-3, đã xảy ra hai vụ cháy rừng vùng núi đồi thuộc thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 4-3, đã xảy ra vụ cháy rừng thuộc khóm An Bình, hay tin, trạm kiểm lâm đã cùng Ban Chỉ huy quân sự huyện, dân quân tự vệ, Đại đội 3 Trung đoàn 892 cùng người dân địa phương tích cực chữa cháy.

Gần hai tiếng sau, ngọn lửa bị khống chế hoàn toàn, diện tích rừng bị cháy khoảng 2,9ha, rất may, chủ yếu là cháy vườn cây tầm vông, thảm thực bì khô.

Hiện, ngành chức năng đang làm rõ nguyên nhân gây cháy.

Cũng khoảng 12 giờ trưa 4-3, đã xảy ra cháy rừng thuộc khóm Thanh Lương, trạm kiểm lâm huy động lực lượng phối hợp ban quản lý rừng, chính quyền địa phương và người dân sống trong khu vực tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn, tổng diện tích đám cháy gần 1ha, chủ yếu là cháy cây tầm vông, dây leo, thảm thực bì khô. Nguyên nhân gây cháy nghi do đốt dọn, vệ sinh trong quá trình làm mộ.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 16.868ha, gồm vùng đồi núi và đồng bằng. Trong đó, tổng diện tích vùng trọng điểm nguy cơ cháy là 7.368,60ha, chiếm 43,70% tổng diện tích. Các vùng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao tập trung ở huyện Tịnh Biên, gồm 2.912ha và huyện Tri Tôn là 4.406,70ha.

Tại huyện Tịnh Biên, những nơi xảy ra nguy cơ cháy cao tập trung tại rừng tràm Trà Sư, rừng tràm Nhơn Hưng, khu vực núi Phú Cường, cụm núi Đất, khu vực núi Nhọn, khu vực đồi Kakô, khu vực Latina -Tà Lọt thuộc Núi Cấm. Huyện Tri Tôn có khu vực vườn trồng cây tầm vông và cây ăn quả ven chân Núi Dài, khu vực Đồi 181, Vồ đá đen, Núi Trọi, đồi 500, Tức Dụp, Sân Tiên, Chùa Bồng Lai, Đồi Sơn Rứa, Khu khai thác đá An Giang (Núi Cô Tô)...

THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/vi-moi-truong-xanh/mot-ngay-xay-ra-hai-vu-chay-rung-tai-an-giang-637482/