Một ngày trước Derby Milan: Conte cần câu trả lời từ Eriksen

HLV Antonio Conte sẽ trao suất đá chính cho Christian Eriksen trong trận derby Milan vào ngày mai. Một cơ hội hiếm hoi để tiền vệ người Đan Mạch ghi điểm với vị thuyền trưởng Inter.

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Eriksen luôn trong tình trạng rời Inter bất kỳ lúc nào. Conte sẵn sàng bán cầu thủ người Đan Mạch để có tiền chiêu mộ học trò cũ ở Chelsea là N’Golo Kante. Thậm chí, Inter còn gạ Bayern đổi trung vệ Jerome Boateng lấy Eriksen. Nhưng cuối cùng Eriksen vẫn ở lại, trong vị thế của một kẻ lạc đường.

Sau 9 tháng khoác áo Inter, Eriksen vẫn chưa giành được vị trí chính thức. Tiền vệ 28 tuổi chỉ đá chính 8 trong 17 lần ra sân tại Serie A mùa trước. Mùa này là tình trạng tương tự, Eriksen đá chính trận mở màn gặp Fiorentina nhưng sau đó chỉ vào sân 10 phút cuối trận gặp Benevento và ngồi dự bị cả trận gặp Lazio tại vòng 3. So với thời lừng lẫy ở Tottenham, Eriksen giờ chỉ còn là kép phụ tại Inter.

Eriksen đã không thuyết phục được Conte chứ không phải vị thuyền trưởng Inter hắt hủi tiền vệ hào hoa này. Trên thực tế, Conte rất muốn có một cầu thủ giàu kỹ thuật và sáng tạo đá dưới cặp tiền đạo trong sơ đồ 3-4-1-2 (hoặc 3-5-2). Ông đã trao không ít cơ hội cho Eriksen thể hiện nhưng tiền vệ người Đan Mạch chưa đáp ứng được kỳ vọng. Mùa trước, cầu thủ 28 tuổi chỉ có 1 bàn, 2 kiến tạo sau 17 trận tại Serie A. Còn mùa này, Eriksen thậm chí chưa có nổi cú sút nào sau 2 lần ra sân ở hạng đấu cao nhất Italia.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại. Eriksen vẫn chưa tìm được bến đỗ nào khác. Và Conte thì vẫn chưa hoàn toàn hết niềm tin với tiền vệ người Đan Mạch. Trong sơ đồ 3-4-1-2 của Inter, Conte chưa tìm được ai ưng ý ở vị trí hộ công dù đã lần lượt thử nghiệm Stefano Sensi, Eriksen và Nicolo Barella. Nếu đặt lên bàn cân so sánh, Eriksen đã từng chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn hai tiền vệ còn lại. Vấn đề là cầu thủ người Đan Mạch gặp nhiều khó khăn trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao thời khoác áo Tottenham. Conte hiểu điều đó và sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Eriksen.

Vấn đề lúc này tùy thuộc hoàn toàn vào Eriksen. Anh đã có 9 tháng khoác áo Inter kể từ khi cập bến vào tháng 1/2020. Nếu Eriksen tiếp tục lạc lõng trong hệ thống thi đấu của Conte thì chỉ có thể tự trách chính mình. Trận derby thành Milan là cơ hội hiếm hoi để Eriksen khẳng định giá trị. Nếu không, tuyển thủ Đan Mạch sẽ lại bị Inter mang ra phiên chợ mùa Đông vào tháng 1/2021.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202010/mot-ngay-truoc-derby-milan-conte-can-cau-tra-loi-tu-eriksen-2505324/