'Một ngày tốt đẹp với Canada'

Ngày 1/10, Mỹ và Canada đã đạt được một 'thỏa thuận thương mại mới và hiện đại' với tên gọi Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada. Sự kiện này được Thủ tướng Canada Trudeau tuyên bố: 'Hôm nay là một ngày tốt lành đối với Canada'

Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) được Mỹ , Mexico và Canada ký năm 1994 nhưng đã phải tiến hành đàm phán lại sau khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền lãnh đạo nước Mỹ cách đây gần hai năm.

Trong các cuộc đàm phán ba bên nhiều tháng qua, NAFTA đã gặp nhiều khó khăn vì mỗi nước đều giữ quan điểm cứng rắn nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Mãi đến tháng 8 vừa qua, Mỹ và Mexico đã đạt được thỏa thuận sửa đổi NAFTA còn giữa Canada với Mỹ vẫn "bảo lưu" khá nhiều điểm bất đồng.

Nhưng rồi tin mừng đã đến với NAFTA. Sau nhiều giờ đàm phán liên tục, sáng 1/10 (giờ Việt Nam), đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland chính thức xác nhận đã đạt được một "thỏa thuận thương mại mới và hiện đại" với tên gọi của NAFTA phiên bản 2.0 là Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay sau đó đã chính thức phê chuẩn thỏa thuận khung giữa Mỹ và Canada và USMCA chỉ còn chờ Quốc hội mỗi nước phê chuẩn trước khi chính thức có hiệu lực.

Điểm nhấn để có USMCA là Canada đã đồng ý trí mở rộng hơn cánh cửa thị trường các sản phẩm sữa của nước này cho các công ty Mỹ. Đổi lại, Canada sẽ tránh được việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với ôtô xuất khẩu.

Hơn thế, USMCA cũng sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho tầng lớp trung lưu, tạo nhiều việc làm tốt với mức lương cao và tạo ra nhiều cơ hội mới cho gần nửa tỷ cư dân sinh sống dưới "mái nhà" Bắc Mỹ có tổng kim ngạch thương mại lên tới 1.000 tỷ USD/năm này.

Với sự kiện này, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố: "Hôm nay là một ngày tốt lành đối với Canada". Còn ông Jesus Seade, đại diện cho Tổng thống đắc cử Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, cũng hào hứng bày tỏ: "Chúng tôi chào mừng một thỏa thuận ba bên" và nhấn mạnh thỏa thuận này "sẽ mang lại sự ổn định cho thương mại của Mexico với các đối tác Bắc Mỹ".

Chiến lược gia về đầu tư Norihiro Fujito thuộc Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities cho biết NAFTA là vấn đề thương mại lớn thứ hai mà Mỹ phải xử lý sau Trung Quốc. Việc Canada và Mỹ đạt được thỏa thuận về sửa đổi NAFTA có thể mang lại những phản ứng tích cực của giới đầu tư.

Tuyết Minh (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/mot-ngay-tot-dep-voi-canada/348086.vgp