Một ngày Hải quan Tân Thanh liên tiếp phát hiện 5 vụ, thu giữ số lượng lớn hàng vô chủ

Theo tin từ Chi cục Hải quan Tân Thanh (Cục Hải quan Lạng Sơn), chỉ trong 1 ngày, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 5 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và thu giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu từ nước ngoài không có chủ sở hữu.

Theo đó, vào hồi 2 giờ ngày 20/8, tại khu vực Đồi Cao, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một số đối tượng đang vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường mòn biên giới. Tại đây, Tổ Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh chủ trì, phối hợp với Phòng PC02 (Công an tỉnh Lạng Sơn) và Trạm Kiểm soát Biên phòng Tân Thanh đã triển khai lực lượng.

Tuy nhiên, khi phát hiện thấy có lực lượng chức năng, các đối tượng đã vứt lại hàng bỏ chạy về phía Trung Quốc.

Hải quan Tân Thanh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng vi phạm. Ảnh: Minh Tuấn

Hải quan Tân Thanh phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng vi phạm. Ảnh: Minh Tuấn

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 50 đôi giày Vans off the wall; 30 đôi giày Nike Air; 4.500 chiếc Pods (đầu) thuốc lá điện tử nhãn hiệu Flex; 3.000 điếu thuốc lá điện tử.

Chỉ sau đó 1 giờ đồng hồ, tại khu vực đồi Lọ Bon, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 1.100 tuýp thuốc bôi ngoài da ký hiệu Lao zhua jia cao ben yi jun ru gao; 8.800 miếng dán bụng ký hiệu Mymi; 80 chiếc ống kính ngắm; 180 lọ keo dán nhãn hiệu TXB 2691-4; 10 kg băng dính.

Cũng khoảng 1 giờ sau đó, tại khu vực lán tạm chân Đồi Cao, lực lượng chức năng lại tiếp tục phát hiện và thu giữ 1.200 hộp lông mi giả; 900 chiếc thắt lưng; 250 quần lót nữ hiệu Muji; 1.260 cái quần đùi nữ ký hiệu Uniqlo; 675 chiếc máy sấy tóc hiệu HM-207; 5 loa phóng thanh cầm tay hiệu China Ray.

Lực lượng chức năng đã phối hợp thu giữ nhiều mặt hàng hóa. Ảnh: Minh Tuấn

Tiếp tục kiểm soát địa bàn, 8 giờ sáng cùng ngày tại khu vực lán tạm chân đồi Lọ Bon, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 30 cái gậy Bi a ký hiệu Peri; 256 chiếc bàn chải đánh răng trẻ em hiệu Moony star; 450 chiếc đồng hồ thông minh (Smart Watch) T500; 50 kg kẹo cau khô; 3.000 lọ dung dịch đuổi muỗi.

Đặc biệt cùng ngày vào lúc 17 giờ tại khu vực mốc 1030 cửa khẩu Bình Nghi, Đội Nghiệp vụ hải quan Bình Nghi đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Nghi phát hiện và tạm giữ 42 thùng hàng hóa không có chủ sở hữu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía trong các thùng hàng gồm 27.690 chiếc vỏ điện thoại bằng nhựa các loại và 468 kg linh kiện điện tử các loại như vi mạch, bản mạch…

Hiện Chi cục Hải quan Tân Thanh đã đưa số hàng trong 5 vụ việc trên về kho tang vật của đơn vị để tiến hành xác minh xử lý theo quy đinh.

Dưới đây là một số hình ảnh tang vật hiện đang được Chi cục Hải quan Tân Thanh tạm giữ:

Số lượng lớn hàng vi phạm được Hải quan Tân Thanh chủ trì phát hiện và thu giữ chỉ trong 1 ngày. Ảnh: Tường Vy

Số lượng lớn máy sây tóc nghi giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Tường Vy

Lực lượng chức năng phát hiện có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Tường Vy

Nhiều ống kính ngắm cũng được phát hiện thu giữ. Ảnh: Tường Vy

Đặc biệt trong lô hàng có rất nhiều sản phẩm thiết bị điện tử có giá trị cao. Ảnh: Tường Vy

Từ mặt hàng đồng hồ thông minh, có giá trị lớn.... Ảnh: Tường Vy

... đến số lượng lớn thuốc bôi ngoài da. Ảnh: Minh Tuấn

Hàng hóa để làm đẹp cũng được phát hiện. Ảnh: Minh Tuấn

Nhiều sản phẩm làm đẹp đang được các chị em Việt Nam ưu chuộng như kẹp mi mắt. Ảnh: Minh Tuấn

Những mặt hàng đều được thiết kế vô cùng tinh xảo, bắt mắt. Ảnh: Minh Tuấn

Dây thắt lưng nghi giả mạo nhãn hiệu. Ảnh: Minh Tuấn

Hầu hết các mặt hàng đều có chữ nước ngoài. Ảnh: Minh Tuấn

Hàng hóa trong 5 vụ việc trên hiện đang được tập kết tại kho tang vật của Chi cục Hải quan Tân Thanh. Ảnh: Minh Tuấn

Nụ Bùi

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/mot-ngay-hai-quan-tan-thanh-lien-tiep-phat-hien-5-vu-thu-giu-so-luong-lon-hang-vo-chu-132276.html