Một ngày của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, và trò chuyện với sinh viên Học viện Ngoại giao.

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm này đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Ảnh: Chính phủ.

Tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chuyến thăm này đóng góp thiết thực vào phát triển quan hệ hai nước. Ảnh: Chính phủ.

Thủ tướng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch với Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper; hoan nghênh hợp tác quốc phòng hai nước được triển khai thiết thực và hiệu quả, phù hợp nội dung văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng, khuôn khổ Đối tác toàn diện và các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Ảnh: Chính phủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bộ trưởng nêu rõ, hợp tác quốc phòng là một trong những nền tảng cho phát triển quan hệ chung hai nước, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm tự do, hàng không, hàng hải ở Biển Đông; đóng góp vào hợp tác thương mại với thế giới. Ảnh: Chính phủ.

Bộ trưởng Mark Esper nhấn mạnh, Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, đóng góp cho hòa bình, ổn định ở khu vực. Ảnh: Chính phủ.

Bộ trưởng nêu rõ, năm 2020 có ý nghĩa quan trọng khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, đồng thời kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ hai nước, do đó Mỹ hy vọng đóng góp tích cực, hỗ trợ Việt Nam trong hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN; đồng thời khẳng định, Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, nỗ lực cùng Việt Nam phát triển tất cả các lĩnh vực hợp tác. Ảnh: Chính phủ.

Trước đó, sáng 20/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch đã chủ trì Lễ đón chính thức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hợp chúng quốc Mỹ Mark Esper. Cùng dự lễ đón có các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam, Đại sứ Hợp chúng quốc Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink. Ảnh: Chính phủ.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhằm triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Mỹ. Sau lễ đón, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao QĐND Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm trưởng đoàn đã hội đàm với Đoàn Bộ trưởng Quốc phòng Hợp chúng quốc Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper làm trưởng đoàn. Ảnh: Chính phủ.

Phát biểu và giao lưu với hơn 200 sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh Học viện Ngoại giao ngày 20/11 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, dẫn chứng câu chuyện Hai Bà Trưng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần tự cường bất khuất của dân tộc Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/mot-ngay-cua-bo-truong-quoc-phong-my-tai-viet-nam-post1015579.html