Một ngày, bốn trẻ sơ sinh cùng tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh

Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh xác nhận thông tin trên và cho biết đây không phải lần đầu có trường hợp trẻ sơ sinh non yếu tử vong tại cơ sở y tế này.

Sáng 20/11, ông Lê Văn Nam - Giám đốc bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh - xác bốn bệnh nhi tử vong đều là trẻ sinh non ở tháng thứ 7 và thứ 8 của thai kỳ, đã nằm tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh khoảng một tuần.

Ông cho biết bốn bệnh nhi sinh non, thể trạng yếu, bị viêm phổi. Mới nhất, cháu bé tử vong sáng nay 35 tuần tuổi, sinh được 3 ngày, viêm phổi, cân nặng 1,6 kg.

Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh. Ảnh: P.L.

Vị lãnh đạo này thông tin ở đơn nguyên sơ sinh của bệnh viện có tới 90 bệnh nhi sơ sinh non tháng và trong đó có nhiều cháu cân nặng chỉ vài trăm gram tới một kg. Trong số 90 bệnh nhi có 30 cháu phải thở máy. Những trẻ sơ sinh thiếu tháng tỷ lệ tử vong sẽ cao hơn các em bé sơ sinh khỏe mạnh, do dễ gặp tình trạng viêm phổi, nhiều bệnh nhi không cứu được.

Theo ông Nam, đây không phải lần đầu có trường hợp trẻ sơ sinh non yếu tử vong tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh. Trước đó, có những đêm có từ 5-7 trẻ sơ sinh non yếu tử vong tại đây.

Ngày 15/11, tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh cũng xảy ra vụ việc bé trai hai tháng tuổi đang điều trị viêm phổi tử vong sau khi tiêm thuốc, chưa rõ nguyên nhân. Theo đại diện bệnh viện, sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong xảy ra vào đúng thời điểm “nhạy cảm” khiến người nhà các bệnh nhi bức xúc, đưa lên mạng xã hội.

Bệnh viện đã báo cáo lên Sở Y tế Bắc Ninh về sự việc 4 trẻ sơ sinh tử vong nói trên.

Chiều 20/11, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh yêu cầu báo cáo về trường hợp 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh.

Cụ thể, Bộ Y tế yêu cầu Sở kiểm tra sự việc báo chí nêu và nghiêm túc xử lý các sai phạm (nếu có) đối với các cán bộ liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Đồng thời, Bộ yêu cầu Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh gặp gỡ, chia sẻ động viên và khẩn trương tổ chức cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới gia đình và cơ quan truyền thông.

Khẩn trương họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, chăm sóc và xử trí của bệnh viện. Sau khi có kết quả họp hội đồng chuyên môn, đề nghị Sở Y tế gặp gỡ, giải thích và thông báo kết quả tới gia đình và cơ quan truyền thông đại chúng.

Trong khi chờ kết luận của Hội đồng chuyên môn, đề nghị Sở Y tế gửi báo cáo nhanh về quá trình theo dõi, diễn biến và quy trình chăm sóc, xử trí trẻ sơ sinh của bệnh viện về Bộ Y tế.

Triệu chứng sốt ở trẻ cảnh báo bệnh nguy hiểm

Nếu thấy trẻ bị sốt, mọc nốt trên da, lưỡi, lở loét trong miệng hay ăn uống kém, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm.

HQ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mot-ngay-bon-tre-so-sinh-cung-tu-vong-tai-benh-vien-san-nhi-bac-ninh-post797491.html