Một nam thanh niên được công an thuyết phục bỏ ý định nhảy cầu tự tử

Đêm khuya, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện 1 nam thanh niên ngồi vắt vẻo trên thành cầu với ý định tự tử. Lực lượng sau đó đã thuyết phục thành công nam thanh niên rời vị trí nguy hiểm.

Ngày 15/11, thông tin từ lãnh đạo phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06, Công an tỉnh Thái Bình) cho biết, các chiến sĩ trong đơn vị vừa phát hiện, cứu được 1 nam thanh niên định tự tử trên địa bàn TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Lực lượng Cảnh sát 113 thuyết phục thành công anh Xìa bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Lực lượng Cảnh sát 113 thuyết phục thành công anh Xìa bỏ ý định nhảy cầu tự tử.

Theo đó, vào khoảng 22h10 ngày 13/11, tổ công tác tuần tra vũ trang của đội Cảnh sát 113, PC06 Công an tỉnh Thái Bình khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn TP.Thái Bình, khi tới cầu Độc Lập (gần Bảo tàng tỉnh Thái Bình) phát hiện 1 thanh niên ngồi trên lan can cầu.

Nhận thấy dấu hiệu nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử, tổ công tác lúc này gồm Đại úy Bùi Hùng Mạnh, Thiếu tá Lê Xuân Trường đã ngay lập tức tiếp cận hiện trường.

Sau quá trình thuyết phục, vận động, nam thanh niên trên đã đồng ý theo tổ công tác rời khỏi vị trí nguy hiểm trên lan can cầu Độc Lập, bỏ ý định tự tử.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, nam thanh niên nêu trên là Giàng A Xìa (SN 1994, trú tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), đã có gia đình, hiện là lao động tự do đang thuê trọ tại TP.Thái Bình.

Về nguyên nhân dẫn đến ý định tự tử, Giàng A Xìa cho biết do mâu thuẫn gia đình.

Đại úy Bùi Hồng Mạnh kể lại việc tổ công tác thuyết phục anh Xìa bỏ ý định nhảy cầu.

Nam thanh niên ngay sau khi được các cán bộ, chiến sĩ PC06 Công an tỉnh Thái Bình thuyết phục đã được đưa về trụ sở chia sẻ, động viên thêm. Người nhà Giàng A Xìa cũng tới đưa nam thanh niên về nhà.

Đại úy Bùi Hùng Mạnh kể lại, thời điểm đó khi tổ công tác đang đi tuần tra kiểm soát thì phát hiện nam thanh niên ngồi trên lan can cầu rất nguy hiểm nên khẩn trương tiếp cận tìm hiểu.

“Khi biết được ý định của nam thanh niên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã thuyết phục được anh ta từ bỏ ý định tự tử. Đây là một trong những nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của chúng tôi”, Đại úy Mạnh nói.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-nam-thanh-nien-duoc-cong-an-thuyet-phuc-bo-y-dinh-nhay-cau-tu-tu-a456406.html