Một năm sóng gió của làng giải trí Hoa ngữ

Hàng loạt vụ bê bối lớn xảy ra làm rúng động làng giải trí Hoa ngữ trong năm 2018 như: đại án trốn thuế của Phạm Băng Băng, vợ chồng Triệu Vy gian lận thương mại, các vụ ngoại tình, cưỡng hiếp...

Phạm Băng Băng trốn thuế

Đây là vụ bê bối lớn nhất của làng giải trí Trung Quốc năm 2018 dẫn đến nhiều sự thay đổi trong hoạt động sản xuất phim cũng như thu nhập của diễn viên trong tương lai.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi MC Thôi Vĩnh Nguyên tố cáo trên mạng xã hội vạch trần hành vi ký kết "hợp đồng âm dương" của những ngôi sao nhằm gian lận thuế. Đây là thủ thuật thỏa thuận giữa nhà sản xuất và ngôi sao để tiến hành 2 hợp đồng, một với số tiền thù lao thấp nhằm nộp cho cơ quan thuế và một thù lao cực cao thì hai bên giữ riêng cho nhau.

Phạm Băng Băng và bê bối trốn thuế

Phạm Băng Băng và bê bối trốn thuế

Ngay sau tố cáo của Thôi Vĩnh Nguyên, phía Phạm Băng Băng bác bỏ cáo buộc nhưng sau đó cô cùng công ty riêng bị điều tra. Suốt 3 tháng sau đó, Phạm Băng Băng biến mất hoàn toàn khỏi công chúng. Vô số tin đồn bủa vây cô xoay xung quanh việc có bị bắt hay không và tiến trình điều tra.

Đầu tháng 10, nhà chức trách Trung Quốc tuyên bố Phạm Băng Băng buộc phải nộp phạt 888 triệu nhân dân tệ (129 triệu USD) vì hành vi gian lận. Số tiền trên gồm tiền gian lận, tiền phạt và phí đóng thuế chậm. Cô được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nếu nộp phạt đúng thời hạn.

Trong quá trình điều tra, Phạm Băng Băng bị phát hiện nhận thù lao 4,4 triệu USD phim "Đại oanh tạc" nhưng khai thuế chỉ nhận hơn 1 triệu USD. Phần còn lại, cô sử dụng thủ thuật "hợp đồng âm dương" để lách luật. Cô cũng gian lận ở một số trường hợp khác.

Vụ bê bối hủy hoại sự nghiệp của cô

Mặc dù đã nhanh chóng xin lỗi người hâm mộ nhưng Phạm Băng Băng không tránh khỏi bị chỉ trích. Cô được nhận định khó lòng trở lại giai đoạn hoàng kim sau vụ bê bối này. Nguồn thu của Phạm Băng Băng trong năm 2019 được phỏng đoán sụt 90% vì các nhãn hiệu quảng cáo tháo chạy, các vai diễn đều đã bị thay thế.

Vụ án của Phạm Băng Băng khiến số lượng phim và chương trình truyền hình ở Trung Quốc giảm mạnh trong 1-2 năm tới. Người đứng đầu Liên đoàn Các nhà làm phim Hồng Kông Tin Kai-man cho biết sự trì trệ đã bắt đầu ngay khi Băng Băng biến mất khỏi công chúng. Tổng Cục thuế Trung Quốc thông cáo họ tung chiến dịch thắt chặt chính sách và phương thức thu phí trong kinh doanh điện ảnh, truyền hình. Bên cạnh thắt chặt vấn đề thuế, nhân vụ bê bối của Phạm Băng Băng, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử Trung Quốc cũng ra quy định hạn chế những chương trình truyền hình nước ngoài.

Vợ chồng Triệu Vy gian lận tài chính

Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải tháng 11 đã công bố án phạt mới đối với sai phạm của Triệu Vy và chồng Huỳnh Hữu Long. Họ cung cấp thông tin sai lệch làm rối loạn thị trường chứng khoán. Vụ việc xảy ra cuối năm 2016, công ty của vợ chồng Triệu Vy thất bại trong việc mua lại 29,1% cổ phần Công ty Chiết Giang Vạn Hảo. Sau đó, Chiết Giang Vạn Hảo đã được công ty khác mua lại, đổi tên.

Vợ chồng Triệu Vy

Phía công ty của Triệu Vy không công bố rõ vụ việc mà còn cố tình khiến các nhà đầu tư khác hiểu nhầm rằng giao dịch thành công. Hành vi gian dối này đã bị xử lý nhưng Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải tiếp tục công bố án phạt mới. Theo đó, cả hai bị cấm đảm nhận vị trí lãnh đạo quan trọng tại các công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán trong 5 năm.

Vĩnh biệt Kim Dung

Nhà văn Kim Dung qua đời ngày 30-10, hưởng thọ 94 tuổi. Ông là tác giả lớn của Trung Quốc, cha đẻ của hàng loạt tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng.

Nhà văn Kim Dung

Tác phẩm đầu tay của ông là "Thư kiếm ân cừu lục" được đăng trên tờ New Evening Post vào năm 1955 với bút danh Kim Dung. Sau đó, ông cho ra đời 14 bộ tiểu thuyết võ hiệp khác và tác phẩm cuối cùng là "Lộc Đỉnh Ký" năm 1972.

Những tác phẩm dài tập, quy tụ một lượng lớn nhân vật được chuyển thể thành phim truyền hình lẫn điện ảnh nhiều lần và góp phần tạo nên tên tuổi của Lý Nhược Đồng, Cổ Thiên Lạc, Trương Trí Lâm... Khi hay tin Kim Dung qua đời, nhiều diễn viên, chính trị gia, độc giả khắp thế giới bày tỏ sự thương tiếc.

Ngoài sự nghiệp văn học, Kim Dung còn là người sáng lập tờ Minh Báo nổi tiếng của Hồng Kông.

Cao Vân Tường bị tố hiếp dâm

Nam diễn viên Cao Vân Tường bị bắt tại Úc cùng người bạn của mình sau khi bị một phụ nữ tố cáo cưỡng hiếp tập thể trong khách sạn. Cao Vân Tường một mực phủ nhận hành vi cưỡng hiếp và cho biết hai bên quan hệ tự nguyện.

Cao Vân Tường và Phạm Băng Băng trong phim "Ba Thanh truyện". Phim không thể ra rạp dù đã sản xuất vì hai nhân vật chính đều vướng bê bối lớn

Dù nhiều khả năng được trắng án, Cao Vân Tường vẫn khó có thể khôi phục danh tiếng vì vẫn mang tội ngoại tình. Trong thời gian Cao Vân Tường gặp khó khăn, vợ anh là nữ diễn viên Đổng Tuyền vẫn sang Úc để lo lắng cho chồng. Tuy nhiên, cô được cho là không còn niềm tin và sự hỗ trợ chỉ xuất phát từ tình nghĩa vốn có.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy ly hôn

Tin buồn này được công bố vào những ngày cuối cùng của năm 2018. Nam diễn viên Lưu Khải Uy và nữ diễn viên Dương Mịch thông báo đường ai nấy bước, chấm dứt mọi lời đồn đoán xung quanh cuộc hôn nhân 4 năm của họ. "Mặc dù không còn là vợ chồng, cả hai vẫn nỗ lực cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con gái" - thông cáo ly hôn của Khải Uy và Dương Mịch nêu rõ.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy kết thúc hôn nhân 4 năm

Dương Mịch và Lưu Khải Uy kết hôn vào năm 2014 sau vài năm hò hẹn. Nhiều người nhận định họ khó bền chặt vì khoảng cách chênh lệch 12 tuổi. Điều đó càng chứng minh khi Dương Mịch quá say mê công việc, vội vã quay lại phim trường sau khi sinh con gái không lâu. Cô từ đó đến nay ít dành thời gian chăm con gái vốn chủ yếu sống với ông bà nội ở Hồng Kông.

Dương Mịch từng nhiều lần bị chỉ trích rằng không làm tròn trách nhiệm người mẹ. Trong khi đó, Lưu Khải Uy bị tố ngoại tình với bạn diễn Vương Âu. Cuộc hôn nhân đi đến hồi kết cũng không ngoài dự đoán từ người trong giới lẫn khán giả.

Lý Tiểu Lộ ngoại tình trai trẻ

Vụ Lý Tiểu Lộ ngoại tình cùng rapper PG One gây sốc làng giải trí Hoa ngữ một thời gian. Sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ lẫn PG One từ đây rơi xuống đáy vực. Đến nay, Lý Tiểu Lộ lẫn PG One vẫn chưa tìm thấy đường quay lại showbiz khi tất cả cánh cửa đều đóng lại thì Lý Tiểu Lộ tiếp tục bị tố từng ngoại tình với Tiết Chí Khiêm.

Lý Tiểu Lộ kết thúc sự nghiệp vì bê bối ngoại tình

Lần này, chồng của Tiểu Lộ là Giả Nãi Lượng nhấn mạnh: "Tôi sống một mình rất ổn, không muốn bị cuốn vào những chuyện thị phi". Hai từ "một mình" của anh được xem như ngầm khẳng định đã kết thúc cùng Tiểu Lộ chứ không phải tái hợp như một số tin đồn trước đó.

Con đường sự nghiệp trải hoa hồng, có người chồng hết mực yêu mình nhưng Lý Tiểu Lộ không thấy hài lòng và thường vướng vào bê bối ngoại tình. Một số người hết lời chỉ trích cô nhưng cũng có số ít cho rằng Tiểu Lộ lấy Nãi Lượng chỉ vì làm hài lòng cha mẹ, không phải tình yêu thực sự.

Minh Khuê (Tổng hợp)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/mot-nam-song-gio-cua-lang-giai-tri-hoa-ngu-20181228124522173.htm