Một năm sôi động của ngành Văn hóa

Năm 2019 được coi là một năm sôi nổi các sự kiện văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trong đó có sự đóng góp tích cực của các đơn vị sự nghiệp văn hóa.

Năm qua, các đơn vị như: Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh, Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, Thư viện tỉnh, Bảo tàng tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động theo sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao. “Các đơn vị sự nghiệp văn hóa là những người trực tiếp tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong Năm Du lịch quốc gia. Hàng loạt hoạt động, sự kiện trải đều trong các tháng đã được các đơn vị tổ chức thành công”, ông Lê Văn Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết.

 Các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn tại Festival Biển 2019.

Các nghệ sĩ Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng biểu diễn tại Festival Biển 2019.

Trong năm, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã góp phần vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đơn vị đã xây dựng 4 kịch mục, chương trình mới; tổ chức 87 buổi biểu diễn tại các huyện, 98 buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố. Tại các sự kiện văn hóa lớn của tỉnh, nhà hát đều xây dựng các chương trình biểu diễn hoặc cử lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Đoàn Ca múa nhạc Hải Đăng đã tập trung thực hiện 35 buổi diễn phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các huyện miền núi và huyện đảo Trường Sa, nhất là tại lễ công bố Năm Du lịch quốc gia, các chương trình chính của Festival Biển 2019… Đoàn cũng thực hiện tốt hoạt động biểu diễn dịch vụ theo chủ trương của tỉnh.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức hàng loạt sự kiện, hoạt động văn hóa mang tính phong trào. Trung tâm còn phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động của bộ tại Nha Trang - Khánh Hòa. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai 20 đợt tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trong tỉnh; thực hiện 8 cuộc triển lãm tuyên truyền các hoạt động văn hóa; xây dựng 5 chương trình và thực hiện 93 buổi tuyên truyền lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức 1.298 buổi chiếu phim lưu động với hơn 202.000 lượt người xem…

Với Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn là lập hồ sơ di tích; kiểm tra, hướng dẫn công tác tu bổ di tích…, trung tâm còn tổ chức thành công lễ hội Tháp Bà Ponagar với hơn 100 đoàn khách hành hương và hơn 100.000 lượt người về dự lễ; phối hợp và tham gia tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội Am Chúa, lễ hội đền Trần Hưng Đạo. Trung tâm cũng phối hợp với các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức các đợt tuyên truyền di sản văn hóa; trưng bày ảnh nghệ thuật di tích, danh thắng ở Khánh Hòa tại Hội quán Vịnh Nha Trang hưởng ứng Festival Biển 2019; trình diễn kỹ thuật làm gốm và dệt thổ cẩm của người Chăm tại di tích Tháp Bà Ponagar.

Bảo tàng tỉnh đã sưu tầm và mua 500 hiện vật mới; chỉnh lý bộ sưu tập đồ gốm Hòa Diêm và tiền cổ kim loại. Đơn vị còn phối hợp với các sở, ngành trưng bày triển lãm lưu động tại các huyện, thị xã trong tỉnh với các chuyên đề “Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam, dấu ấn mùa thu lịch sử”; triển lãm mỹ thuật “Khánh Hòa chào năm mới 2020”; tổ chức triển lãm “Nét đẹp xứ Trầm” nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển Nha Trang 2019. Thư viện tỉnh trong năm đã mở rộng các trạm sách tại các trường học trong tỉnh, tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ ngoài thư viện nhằm phát triển phong trào đọc sách trong toàn tỉnh; tổ chức 2 cuộc thi Thiếu nhi kể chuyện sách hè và Đại sứ văn hóa đọc.

Theo ông Lê Văn Hoa, hiện nay, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở đang gấp rút triển khai các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân. Những hoạt động văn nghệ vào dịp đầu năm mới hứa hẹn sẽ đem đến cho người dân và du khách những sắc màu đa dạng, hài hòa giữa truyền thống với hiện đại.

Giang Đình

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/201912/mot-nam-soi-dong-cua-nganh-van-hoa-8142929/