Một năm nhiều dấu ấn của Hải quan thành phố mang tên Bác

Tích cực cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại; đạt số thu ngân sách kỷ lục trên 120.000 tỷ đồng; tham gia phá vụ án thu giữ hơn nửa tấn ma túy; phát hiện, khởi tố nhiều vụ buôn lậu, gian lận xuất xứ, trốn thuế trị giá hàng trăm tỷ đồng… là những thành tích đầy ấn tượng của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trong năm 2019.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng kết quả xuất sắc của Cục Hải quan TPHCM. Ảnh: Thu Hòa.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng kết quả xuất sắc của Cục Hải quan TPHCM. Ảnh: Thu Hòa.

Kỷ lục thu ngân sách

Cục Hải quan TPHCM có vị trí rất quan trọng trong công tác phát triển kinh tế- xã hội của của Thành phố. Với số thu chiếm hơn 35% số thu của toàn ngành, mấy năm gần đây, đơn vị rất nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, với chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 được giao rất cao, Cục Hải quan TPHCM đã quyết tâm đổi mới từ cuối năm 2018 để chuẩn bị triển khai nhiệm vụ cho năm nay, trong đó công tác cải cách thủ tục hải quan, cách tiếp cận, hỗ trợ DN cũng có nhiều đổi mới, nên kết quả hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị rất đáng hoan nghênh, hỗ trợ cho TPHCM hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu”

(Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Cục Hải quan TPHCM đầu tháng 11/2019).

Những ngày cuối năm 2019, các CBCC Cục Hải quan TPHCM vẫn hăng say thi đua lập thành tích để về đích với số thu cao nhất, cho dù kết quả thu nộp ngân sách của đơn vị đã đạt chỉ tiêu được giao từ một tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thu ngân sách nhà nước (NSNN) của Cục Hải quan TPHCM, CBCC đã nỗ lực hoàn thành dự toán pháp lệnh trước thời hạn hơn 1 tháng và cũng là lần đầu tiên số thu cán mốc 120.000 tỷ đồng. Sau 10 năm phát triển kinh tế thành phố (từ năm 2010 - 2019), số thu NSNN của Cục Hải quan TPHCM đã tăng 156,9%. “Không chỉ đóng góp số thu lớn cho ngân sách Trung ương, Cục Hải quan TPHCM vui mừng và tự hào vì đã góp một phần công sức không nhỏ vào sự phát triển của Thành phố trong bối cảnh còn có nhiều khó khăn, thách thức, cùng các sở, ngành hoàn thành số thu ngân sách của Thành phố năm 2019”- ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM chia sẻ.

Còn nhớ khi triển khai nhiệm vụ năm 2019, giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc, người đứng đầu Cục Hải quan TPHCM tỏ ra rất lo lắng khi chỉ tiêu thu NSNN được giao khá cao trong điều kiện có nhiều yếu tố tác động đến nguồn thu. Bởi trước đó, trong 2 năm 2017 - 2018, thu NSNN của Cục Hải quan TPHCM rất khó khăn, chỉ có thể hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN trong ngày cuối cùng của năm. Vì vậy, đạt được kết quả như ngày hôm nay chính là sự nỗ lực rất lớn của toàn đơn vị và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Phân tích, nhận diện được những khó khăn, năm 2019, Cục Hải quan TPHCM đã mạnh dạn triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, kế hoạch “Cộng đồng doanh nghiệp và Cục Hải quan TPHCM là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển”, với nhiều hội nghị đối thoại chuyên đề, nhiều buổi tọa đàm với hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài được tổ chức, nhận được sự đánh giá cao của doanh nghiệp.

Thực hiện mục tiêu này, năm 2019, với nhiều cách làm mới, Cục Hải quan TPHCM đã có bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại. Tháng 11/2019, Cục Hải quan TPHCM đã bấm nút triển khai Đề án “Thủ tục hải quan trong hoạt động Logistics và chống ùn tắc tại cảng Cát Lái”. Thực hiện đề án này đã làm giảm thời gian và chi phí cho DN thông quan hàng hóa. Đề án đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chỉ đạo UBND Thành phố yêu cầu các sở, ngành có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả.

Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM Đinh Ngọc Thắng (thứ ba từ phải sang) đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp Anh đang hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Ảnh: Thu Hòa.

Tạo niềm tin tốt từ doanh nghiệp

Thực hiện đúng cam kết trong công tác tạo thuận lợi thương mại, tạo môi trường kinh doanh đầu tư bình đẳng, Cục Hải quan TPHCM ngày càng tạo được niềm tin tốt từ phía cộng đồng doanh nghiệp. “Trước DN, chúng tôi không muốn xuất hiện với tư cách cơ quan quản lý mà là người bạn đồng hành của DN, vừa quản lý vừa hợp tác và muốn được DN hiến kế để phục vụ tốt hơn. DN cần gì ở Hải quan và mỗi khi đã cam kết, chúng tôi phải thực hiện bằng được”- Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng tâm sự.

Quả thật, tại nhiều hội nghị đối thoại với cộng đồng DN trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua, các DN tỏ ra rất gần gũi, mạnh dạn chia sẻ, trao đổi thông tin từ những vấn đề từ vi mô đến vĩ mô. Những vướng mắc, thậm chí những góp ý DN chia sẻ tại hội nghị đều được tháo gỡ, xử lý một cách thấu tình, đạt lý. Cùng với đó, người đứng đầu Cục Hải quan TPHCM luôn chỉ đạo các đơn vị khi hướng dẫn, giải quyết vướng mắc cho DN phải đặt quyền lợi của DN lên trên hết, “Tạo thuận lợi và bảo đảm tuân thủ pháp luật đối với DN là hai mặt của vấn đề nhưng nếu đã thấu hiểu nhau, không có gì không giải quyết được”-Cục trưởng Đinh Ngọc Thắng nói.

Đại diện cho hàng ngàn DN châu Âu, ông Nicolas Audier, Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam đánh giá cao sự hỗ trợ của Cục Hải quan TPHCM nói riêng và ngành Hải quan nói chung trong việc đồng hành hỗ trợ DN trong hoạt động XNK, tạo thuận lợi thương mại. “Ông Cục trưởng Hải quan TPHCM chủ động đối thoại, cam kết tạo thuận lợi thương mại đã cho thấy sự cởi mở chân thành trong việc hỗ trợ DN. DN châu Âu tại Việt Nam luôn coi Hải quan là đối tác lớn nhất, đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua trong việc thảo luận, phát triển quan hệ thương mại" - ông Nicolas Audier nhấn mạnh.

Đặt ra mục tiêu giảm 70% thời gian thông quan hàng hóa, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai thực hiện cam kết bằng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, tích cực hỗ trợ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp có ý thức chấp hành tốt pháp luật hải quan, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, giảm thời quan làm thủ tục thông quan hàng hóa XNK, không để phát sinh các vấn đề gây phiền hà, tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Cùng với tạo thuận lợi thương mại, năm 2019, Cục Hải quan TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp chống buôn lậu trong tình hình mới, đã phát hiện, khởi tố nhiều vụ buôn lậu lẩn tránh xuất xứ, trốn thuế trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Từ những việc làm thiết thực đổi mới, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng DN, năm 2019, Cục Hải quan TPHCM đã xuất sắc hoàn thành thắng lợi tất cả các nhiệm vụ chính trị được giao, được lãnh đạo TPHCM ghi nhận, đánh giá cao và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình ủng hộ.

Trong hoạt động của Cục Hải quan TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn được ghi nhận là đơn vị với công việc đặc thù là cửa ngõ đối ngoại lớn nhất của quốc gia. Trong năm 2019, đơn vị đã đã hoàn thành xuất sắc các mặt công tác. Trong đó, thu ngân sách được 8.370 tỷ đồng, đạt 116,26% chỉ tiêu giao và đạt 113,12% so với chỉ tiêu phấn đấu; phát hiện, xử lý gần 300 vụ vi phạm, trị giá hàng vi phạm gần 135 tỷ đồng; bắt 15 vụ vận chuyển ma túy, thu giữ 18kg ma túy các loại, nhiều vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, động vật hoang dã…

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/mot-nam-nhieu-dau-an-cua-hai-quan-thanh-pho-mang-ten-bac-118732.html