Một lao động người Nghệ tử vong do tai nạn giao thông tại Nhật

Lao động 5 năm tại Nhật Bản, đang chuẩn bị về nước cưới vợ thì anh Hiếu gặp tai nạn giao thông và không qua khỏi.

Chiều 20/8, chính quyền UBND xã Vân Diên, huyện Nam Đàn cho biết: Đã nhận được thông tin từ gia đình anh Lê Văn Hiếu (SN 1987) trú địa bàn xã đã tử vong bên Nhật vào rạng sáng qua nhưng chưa đưa được thi thể về nước.

Anh Lê Văn Hiếu (ảnh gia đình cung cấp)

Theo đó, anh Hiếu sang Nhật từ tháng 1/2013 theo dạng xuất khẩu lao động hợp pháp nhưng do sức khỏe yếu nên bị chấm dứt hợp đồng sau vài tháng. Song do trót vay mượn, nợ nần nên anh trốn ra ngoài lao động tự do để kiếm tiền trả nợ.

Sau gần 5 năm miệt mài lao động cũng đã góp nhặt được ít vốn kha khá nên chuẩn bị về nước cưới vợ thì lúc 3h sáng 19/8, anh bị tai nạn giao thông khi xe máy lao xuống sông khiến anh bị chấn thương vùng đầu và tử vong sau đó.

Hiện thi thể anh Hiếu đang bị cảnh sát Nhật Bản giữ để điều tra và làm thủ tục trao trả cho gia đình nạn nhân.

Hồng Hải

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mot-lao-dong-nguoi-nghe-tu-vong-do-tai-nan-giao-thong-tai-nhat-211235.html