Một lãnh đạo phe Cộng hòa sẽ bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump

Hạ nghị sĩ Liz Cheney, thành viên cao cấp thứ 3 của đảng Cộng hòa ở Hạ viện, vào ngày 12/1 tuyên bố bà sẽ bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Trump.

Theo Reuters, nghị sĩ Liz Cheney lên án Tổng thống Trump phản bội chức vụ mà ông được giao phó, đi ngược lại lời thề khi tuyên thệ nhậm chức.

"Ngày 6/1/2021, một đám đông hung hãn đã tấn công Điện Capitol để ngăn cản tiến trình dân chủ và chặn kiểm đếm phiếu bầu tổng thống của đại cử tri. Cuộc nổi loạn gây ra thương vong và hư hại ở nơi thiêng liêng của nền cộng hòa", bà Cheney tuyên bố trong thông cáo ngày 12/1.

"Tổng thống Mỹ đã triệu hồi đám đông này, tập trung họ và châm ngòi vụ tấn công. Mọi diễn biến tiếp theo là do ông ấy. Nếu không vì tổng thống thì không có chuyện gì xảy ra", nghị sĩ Cheney khẳng định về trách nhiệm của ông Trump.

Bà cáo buộc tổng thống có thể ngay lập tức và quyết liệt ngăn chặn bạo lực, nhưng "ông ấy chọn không làm điều đó".

"Chưa từng có tổng thống nào phản bội chức vụ và lời thề với hiến pháp nghiêm trọng đến vậy. Tôi sẽ bỏ phiếu ủng hộ luận tội tổng thống", nữ hạ nghị sĩ tuyên bố.

 Hạ nghị sĩ Liz Cheney là con gái cựu Phó tổng thống Dick Cheney. Bà là thành viên quyền lực thứ 3 trong đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Ảnh: Reuters.

Hạ nghị sĩ Liz Cheney là con gái cựu Phó tổng thống Dick Cheney. Bà là thành viên quyền lực thứ 3 trong đảng Cộng hòa ở Hạ viện. Ảnh: Reuters.

Bà Cheney là con gái ông Dick Cheney, phó tổng thống Mỹ trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống George W. Bush.

Fox News lưu ý quận bầu cử mà bà Cheney đại diện là một trong những nơi có tỷ lệ cử tri đảng Cộng hòa đông nhất nước Mỹ.

Phe Dân chủ đang xúc tiến luận tội Tổng thống Trump lần hai, cáo buộc ông kích động người biểu tình, kích động bạo lực chống lại đất nước.

Các hạ nghị sĩ đảng Dân chủ còn chuẩn bị một nghị quyết thúc giục Phó tổng thống Mike Pence và nội các sử dụng Tu chính án thứ 25 để tước bỏ quyền lực của ông Trump.

Tổng thống Trump thừa nhận sẽ không có nhiệm kỳ thứ hai cho mình Trong video mới đăng trên Twitter ngày 7/1, Tổng thống Trump thừa nhận chiến thắng của ông Joe Biden, đồng thời kêu gọi hàn gắn và chuyển giao quyền lực.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-lanh-dao-phe-cong-hoa-se-bo-phieu-ung-ho-luan-toi-ong-trump-post1172845.html