Một kỹ sư ở Hà Nội hiến tạng cứu 4 bệnh nhân

Ngày 5-9, theo tin từ Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người (Bộ Y tế), sau khi nhận thông tin anh Nguyễn Xuân H. (một kỹ sư xây dựng 37 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị chết não và gia đình muốn hiến tạng, Trung tâm đã kết nối với Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để nhận tạng hiến. Các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến tỉnh Kiên Giang tiếp nhận mô, tạng của anh H. để ghép cho 2 bệnh nhân bị suy thận và 2 bệnh nhân bị bệnh lý giác mạc.

Ông Nguyễn Hoàng Phúc thay mặt Bộ Y tế trao kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho gia đình anh Nguyễn Xuân Hải. Ảnh: H.D.D.

Trước đó, anh Nguyễn Xuân H đã có chuyến công tác tại đảo Phú Quốc nhưng không may gặp tai nạn. Dù được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tận tình cứu chữa nhưng anh H không có dấu hiệu hồi phục và rơi vào tình trạng chết não.

Gia đình anh H muốn hiến tặng mô, tạng của anh để cứu người.

Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp này, Bộ Y tế đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân cho gia đình anh H.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Doi-song/912061/mot-ky-su-o-ha-noi-hien-tang-cuu-4-benh-nhan