Một kiểu phô trương

Lúc ấy, trên phố Lê Phụng Hiểu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) xuất hiện đoàn xe máy chở nam thanh, nữ tú ăn mặc quần áo mầu mè, dàn hàng ngang di chuyển rầm rộ, trên đầu các xe gắn những lá cờ, mở nhạc ầm ĩ.

Ðọc phù hiệu viết dòng chữ lòe loẹt và nghe lời rao quảng cáo, người đi đường dễ dàng nhận biết, quán giải khát có địa chỉ ở phố lân cận đang mời khách hàng tham dự chương trình khuyến mãi. Ðoàn xe quảng cáo đi tới đâu, các phương tiện khác phải dạt ra tránh đường. Vang dội tiếng còi xe thúc giục, tiếng người đi đường phàn nàn, gắt gỏng. Ra khỏi con phố này, đoàn xe lại kéo sang tiếp thị dọc mấy đoạn phố khác…

Cuối năm, tình trạng nhiều thương hiệu tổ chức khuếch trương sản phẩm thông qua hình thức sử dụng xe diễu hành ngoài phố diễn ra phổ biến, lại thường nhằm vào lúc đường sá đông đúc, gây ảnh hưởng không nhỏ tới an toàn giao thông. Việc này cần được các đơn vị kinh doanh, thương mại cân nhắc để bảo đảm bộ mặt đô thị trật tự, an toàn, văn minh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/42528002-mot-kieu-pho-truong.html