Một kiểu giày nhiều phong cách

Không chỉ là đôi giày mang thiết kế sang trọng yêu thích của cánh mày râu, giày Oxford còn có một sức hút lớn đối với các chị em phụ nữ.

Không chỉ là đôi giày mang thiết kế sang trọng yêu thích của cánh mày râu, giày Oxford còn có một sức hút lớn đối với các chị em phụ nữ.

Khác với thiết kế giày nam khá đơn giản với hai màu đen, nâu và đế bằng, giày Oxford dành cho phái nữ rất đa dạng về màu sắc và kiểu cách. Với sự thay đổi không ngừng của dòng chảy thời trang, giày Oxford hiện tại vẫn giữ được nét cổ điển và quý tộc của châu Âu, nhưng cũng mang hơi thở trẻ trung, hiện đại, phù hợp với các chị em ở mọi lứa tuổi.

Với bề ngoài có khuynh hướng cổ điển, người ta thường cho rằng giày Oxford chỉ có thể đi với những bộ vest sang trọng hay những set đồ hoài cổ (vintage). Trên thực tế, đôi giày này có thể chứng tỏ vị thế riêng của nó trong vô vàn kiểu giày khác nhau bằng khả năng có thể kết hợp hài hòa với tất cả các loại trang phục.

Trẻ trung cùng quần jeans

Đây là một cặp đôi hoàn hảo bởi khi kết hợp giày Oxford với quần jeans sẽ tạo nên phong cách trẻ trung, cá tính nhưng vẫn rất lôi cuốn. Ngoài jeans bó, giày Oxford còn có thể kết hợp cùng với jeans boyfriends, jeans ống rộng. Chọn thêm chiếc áo sơ mi kẻ hoặc áo bò là bạn đã có một set đồ chuẩn.

Khi diện giày Oxford đen thì bạn nên phối hợp với jeans đen, còn với jeans xanh thì giày Oxford nâu vàng là sự lựa chọn thông minh. Nếu có vóc dáng thấp bé, bạn có thể chọn giày Oxford đế cao. Bạn cũng nên giới hạn độ dài của quần jeans chỉ nên đến mắt cá chân để thu hút ánh nhìn vào đôi giày Oxford.

Sành điệu cùng áo blazer

Áo blazer là món đồ không thể thiếu của chị em khi Thu đến Đông về. Loại trang phục này cũng rất dễ phối hợp cùng giày Oxford. Lưu ý khi phối set đồ này, bạn nên chọn màu giày cùng tông màu áo blazer, còn bên trong thì chọn áo tông sáng.

Bạn sẽ trông rất sành điệu khi diện blazer đen cùng giày Oxford đen trắng, quyến rũ khi phối hợp giày Oxford nâu với jeans bó và áo blazer nude, nổi bật khi kết hợp giày Oxford họa tiết da báo với áo blazer đen và jeans xanh. Với những bạn phong cách trẻ trung thì có thể chọn áo blazer kẻ với giày Oxford.

Năng động với quần sooc

Với thiết kế mang phong cách mạnh mẽ, tự do nên kiểu giày này sẽ rất cá tính và quyến rũ khi kết hợp với quần sooc. Kết hợp quần sooc và giày Oxford ton-sur-ton sẽ tạo cho bạn vẻ ngoài phong cách nhưng không kém phần thanh lịch. Hãy hình dung một bộ đồ áo da đen, quần sooc đen và giày Oxford trắng sẽ thu hút sự chú ý của mọi người khi xuống phố như thế nào nhé.

Cá tính cùng với váy

Đặc điểm riêng của giày Oxford là sự cá tính nhưng đôi giày này lại có thể phối hợp cùng các loại váy mà không hề lệch tông. Khi phối hợp với váy bút chì, xếp li hay váy dài qua gối, giày Oxford có thể khiến bạn trông sành điệu và thời thượng mà vẫn không kém phần nữ tính. Khi phối hợp với váy thì giày Oxford tông nâu vàng sẽ dễ phối đồ hơn. Còn chiếc đầm suông màu đen của bạn sẽ trở nên phong cách khi phối hợp cùng giày Oxford tông màu mận pha trắng. Phong cách đậm chất vintage sẽ trở nên nổi bật khi bạn kết hợp váy maxi và giày Oxford khi đi dã ngoại.

Khác lạ với áo choàng dài

Khi kết hợp cùng áo choàng dài, bạn nên chọn giày Oxford cùng tông màu. Nhưng đôi khi để tạo phong cách ấn tượng, bạn có thể chọn tông màu đối lập, ví dụ như áo choàng màu ghi đi cùng giày Oxford tông đỏ.

Thanh Thảo

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/mot-kieu-giay-nhieu-phong-cach/