Một hội viên 'hội nhóm những người đam mê mã tấu, đao, kiếm và đồ công cụ hỗ trợ' bị bắt vì tàn trữ kho vũ khí

Trong lúc đi giao còng số 8 cho khách, Vũ bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Đến khi xét nhà, thu giữ 232 đao, kiếm các loại; 5 roi điện; 18 đèn pin… đang được tàng trữ tại đây.

Tối 4.11, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Công an TP.Thuận An đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Nguyễn Anh Vũ (SN 1993, quê tỉnh Tây Ninh) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Theo thông tin ban đầu, lúc 14 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thuận An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, TP.HCM phát hiện Vũ đang giao một bưu phẩm bên trong có 2 còng số 8 bằng kim loại nên tiến hành bắt giữ.

Nguyễn Anh Vũ khi bị bắt - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Nguyễn Anh Vũ khi bị bắt - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Khám xét nơi ở của Vũ ở phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, cơ quan điều tra phát hiện 232 thanh đao, kiếm các loại, 5 roi điện, 18 đèn pin và đã lập biên bản tạm giữ số tang vật trên.

Kho vũ khí của Vũ - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Làm việc với lực lượng chức năng, Vũ khai nhận, các công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ trên được Vũ đặt mua trên mạng xã hội Facebook từ “hội nhóm những người đam mê mã tấu, đao, kiếm và đồ công cụ hỗ trợ”.

Trang Facebook mà Vũ sử dụng để bán hàng - Ảnh: Hoàng Phúc

Sau đó, Vũ tạo tài khoản Facebook có tên “Tự vệ Tôm” cùng nhiều Fanpage với các tài khoản khác để đăng hình ảnh mặt hàng: đao, kiếm, còng số 8, roi điện… để bán lại cho các đối tượng khác trên địa bàn TP.HCM, Bình Dương để kiếm lời.

Hoàng Phúc

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/mot-hoi-vien-hoi-nhom-nhung-nguoi-dam-me-ma-tau-dao-kiem-va-do-cong-cu-ho-tro-bi-bat-vi-tan-tru-kho-vu-khi-189166.html