Một hội nghị, hai câu chuyện

Sau những dư âm thành công của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cả Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu có những tuyên bố mâu thuẫn so với những gì đã được thỏa thuận.

Thứ nhất là việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Trong tuyên bố đưa ra hôm 14-6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định sẽ không gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt khi Triều Tiên vẫn chưa phi hạt nhân hóa hoàn toàn, một thông tin hoàn toàn mâu thuẫn với giới truyền thông nhà nước Triều Tiên, vốn nói rằng, việc đó có thể diễn ra “ngay khi tiến trình phi hạt nhân hóa được thực hiện”.

Hãng truyền thông KCNA Triều Tiên hôm 13-6 nói rằng, Tổng thống Trump đã thảo luận về việc dỡ bỏ trừng phạt chống lại Bình Nhưỡng (cũng như việc dừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc) trong các cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un ở Singapore. Nhưng ngoại trưởng Pompeo nói rằng, ông Trump đã nói rất rõ, các biện pháp trừng phạt chỉ được dỡ bỏ sau khi Triều Tiên hoàn thành phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Vấn đề là ông Pompeo đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo với các ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản tại thủ đô Seoul hôm 14-6, đúng 1 ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trở về Bình Nhưỡng, sau chiến thắng ngoại giao quan trọng tại cuộc gặp với Tổng thống Trump.

Thứ hai là các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Chính quyền Tổng thống Trump dự kiến sẽ sớm có tuyên bố chính thức về việc ngừng kế hoạch tập trận quân sự đa phương lớn vào tháng 8 với Hàn Quốc. Đây là kết quả được nói đến nhiều sau khi ông Trump có thông báo bất ngờ về việc sẽ ngừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Tuy nhiên, đối diện với Ngoại trưởng Pompeo hôm 14-6, người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, quyết định ngừng các cuộc tập trận đang phải “tham vấn lại”. “Đây là một vấn đề liên quan đến liên minh Mỹ-Hàn - và điều này đòi hỏi sự tham vấn giữa các cơ quan quân sự của hai nước trong tương lai”, bà Kang nói với các phóng viên.

Sau các cuộc đàm phán với Nhật, Hàn, ông Pompeo đến Bắc Kinh để gặp gỡ các quan chức Trung Quốc. Ông gặp người đồng cấp Vương Nghị trước khi nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình. Và như dự đoán, kế hoạch ngừng các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc là trọng tâm cuộc gặp giữa ông Pompeo và nhà lãnh đạo Trung Quốc.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_190924_mot-hoi-nghi-hai-cau-chuyen.aspx