Một học sinh tử vong vì sét đánh

Một học sinh tử vong do sét đánh khi đang vui chơi cùng bạn tại một ngôi trường ở tỉnh Quảng Trị.

 Nạn nhan Th. bị sét đánh tử vong khi vui chơi tại sân trường. Ảnh: ĐN.

Nạn nhan Th. bị sét đánh tử vong khi vui chơi tại sân trường. Ảnh: ĐN.

Tối 1/5, đại diện lãnh đạo UBND xã Tà Rụt, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa vừa có vụ việc 6 học sinh thương vong vì sét đánh.

Theo đó, nạn nhân tử vong là em Hồ Văn Th. (SN 2008, học lớp 7C, Trường bán trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đakrông). Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, khi em Th. đang chơi bóng cùng 5 bạn khác ở sân trường thì bị sét đánh vào lưng.

Ngay sau đó, em Th. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế cơ sở 2 ở xã Tà Rụt, huyện Đakrông, nhưng em không qua khỏi.

Được biết, gia đình em Th. thuộc diện hộ nghèo, Th. là con thứ hai trong gia đình có 2 anh em. Hiện gia đình em Th. đang làm thủ tục mai táng theo phong tục của địa phương.

Tà Rụt là một xã nghèo thuộc huyện Đakrông nằm trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), cách thành phố tỉnh lỵ Đông Hà, tỉnh Quảng Trị gần 100km. Cư dân ở đây chủ yêu là đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều bản địa có đời sống khó khăn.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/mot-hoc-sinh-tu-vong-vi-set-danh-d289689.html