Một học sinh tiểu học ở Hải Phòng tử vong khi lên cơn đau tim trên lớp

Do bị bệnh tim bẩm sinh nên khi đang ngồi trên lớp học, cháu L. đã bị ngất xỉu. Dù đươc đưa đi cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước khi được can thiệp y tế.

Chiều 5/8, trao đổi với PV, ông Phạm Xuân Hòa – Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh tiểu học bị ngất xỉu trên lớp và tử vong sau đó.

Cụ thể, nạn nhân được xác định là cháu Bùi Tiến L. (SN 2010, trú tại thôn Lai Phương, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng). Cháu L. đang là học sinh lớp 4 trường tiểu học Tiên Thanh.

Buổi sáng cùng ngày, cháu L. vẫn đến trường đi học bình thường. Tuy nhiên, lúc 8h05, khi đang học, cháu L. bất ngờ bị ngất xỉu. Gia đình và nhà trường đưa lên cơ sở y tế huyện cấp cứu nhưng em này đã tử vong trước khi vào viện.

Theo bà Phạm Thị Hái, mẹ của cháu L. thì nạn nhân bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Năm 2018, L. đã được mổ tim. Gần 1 tuần trước, cháu L. có biểu hiện đau tim trở lại, gia đình đã cho đi khám.

Sau khi xác định cháu L. tử vong do bệnh lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình an táng theo phong tục.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mot-hoc-sinh-tieu-hoc-o-hai-phong-tu-vong-khi-len-con-dau-tim-tren-lop-a444451.html