Một học sinh lớp 4 cứu 3 bạn học đuối nước khi tắm sông

Cùng đi tắm sông, thấy 3 bạn học bị đuối nước, cậu học trò lớp 4 đã lần lượt cứu từng người đưa vào bờ an toàn.

Ngày 27-9, ông Nguyễn Văn Tồn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết đã mời phụ huynh 4 em học sinh trường này đến gặp gỡ, trao đổi nhằm phối hợp trong việc quản lý, bảo vệ các em sau sự việc các em này suýt gặp nạn khi tắm sông.

Ông Tồn cũng cho biết vào buổi chào cờ thứ 2 tuần tới, nhà trường sẽ biểu dương em Lê Văn Vũ (học sinh lớp 4 của trường này) vì có hành động dũng cảm cứu 3 bạn học bị đuối nước.

Học sinh Lê Văn Vũ (bìa phải) cùng 3 bạn học gặp nạn khi tắm sông

Học sinh Lê Văn Vũ (bìa phải) cùng 3 bạn học gặp nạn khi tắm sông

Theo ông Tồn, chiều 24-9, sau giờ tan học, các học sinh gồm Vũ, Nguyễn Duy Tân, Trần Gia Đạt và Nguyễn Mai Hoàng Hải ra bờ sông Tả Trạch đoạn qua địa bàn xã này chơi. Sau đó, cả nhóm rủ nhau xuống sông tắm. Tân không may rơi vào chỗ nước sâu nên gặp nguy hiểm. Lúc này, thấy bạn gặp nạn, Vũ cùng bạn đưa Tân vào bờ an toàn.

Em Lê Văn Vũ, học sinh có hành động dũng cảm

Tiếp đó, Hải trèo lên một cây chuối trôi dạt trên mặt nước đoạn ở gần bờ để chơi nhưng không may bị chìm. Thấy vậy, Đạt đã lao ra cứu bạn nhưng do không biết bơi nên cả hai chới với giữa dòng nước.

Ngay lập tức, Vũ bơi ra lần lượt đưa Hải và Đạt vào bờ an toàn khi cả 2 đã uống khá nhiều nước.

Q.Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-hoc-sinh-lop-4-cuu-3-ban-hoc-duoi-nuoc-khi-tam-song-20180927193118138.htm