Một học sinh lớp 10 đột tử trong giờ học thể dục

Trong giờ học thể dục, một em học sinh lớp 10 ở Bình Định có biểu hiện mệt, tím tái rồi sau đó tử vong.

Trường THPT Nguyễn Diêu, nơi xảy ra vụ việc.

Trường THPT Nguyễn Diêu, nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 7h hôm nay 30/12, em N.T.H.L (15 tuổi, ngụ thôn Mỹ Trung, xã Phước Sơn), học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) ra sân trường để học môn thể dục.

Trong lúc đang khởi động tại chỗ để chuẩn bị vào buổi học chính thức, giáo viên dạy môn thể dục phát hiện em L. có biểu hiện mệt, mặt tái. Nhân viên y tế của trường tiến hành sơ cứu ban đầu rồi chuyển em N.T.H.L đến Trạm y tế xã Phước Sơn, sau đó chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước cấp cứu. Tuy nhiên, em L. đã tử vong. Theo gia đình nạn nhân, trước khi tử vong, em L. có tiền sử bị bệnh tim.

Trước đó, ngày 27/11, em L.A.T, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Số 3 Phù Cát (xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cũng đã tử vong trong lúc thi chạy, do nhà trường tổ chức. Em T. là thành viên trong đội năng khiếu thể dục thể thao của trường về môn chạy.

Theo lãnh đạo nhà trường, nguyên nhân khiến em T. tử vong liên quan đến vấn đề tim mạch nhưng không được phát hiện sớm.

Theo Người lao động

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/mot-hoc-sinh-lop-10-dot-tu-trong-gio-hoc-the-duc-post463339.html