Một hiệu trưởng ở TP.HCM bị tạm đình chỉ vì không minh bạch thu, chi

Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn (quận Tân Bình, TP.HCM) bị tạm đình chỉ công tác 90 ngày để phục vụ thanh tra các khoản thu, chi của trường trong nhiều năm.

Ngày 10/9, ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình, TP.HCM, thay mặt chủ tịch UBND quận đọc quyết định tạm đình chỉ công tác hiệu trưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Yến do liên quan đến lùm xùm trong thu, chi của trường nhiều năm qua.

 Ngày 30/6, trường và phụ huynh đối thoại về vấn đề minh bạch trong thu, chi. Ảnh: Nguyễn Sương.

Ngày 30/6, trường và phụ huynh đối thoại về vấn đề minh bạch trong thu, chi. Ảnh: Nguyễn Sương.

Theo đó, bà Yến bị tạm đình chỉ trong 90 ngày để phục vụ thanh tra. Quyền điều hành nhà trường được tạm giao cho Phó hiệu trưởng Phạm Trí Đức.

Tại buổi làm việc sáng 10/9, ông Trần Khắc Huy yêu cầu nhà trường hỗ trợ, hợp tác với thanh tra quận, cung cấp tài liệu, nội dung theo yêu cầu của thanh tra.

Ông nói thêm trong các nội dung quan trọng của nhà trường, ông Phạm Trí Đức cần trao đổi, bàn bạc thống nhất với hội đồng nhà trường, đặc biệt việc thu, chi đầu năm.

Về mặt chuyên môn, Phòng GD&ĐT Tân Bình sẽ phân công người theo dõi hoạt động của trường, báo cáo lại nếu gặp khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến làm hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn từ năm 2016. Trong hai năm gần đây, phụ huynh nhiều lần lên trường phản ánh, đề nghị công khai thu, chi, yêu cầu bà Yến trả lại tiền thừa từ năm học 2017-2018 đến nay.

Ngày 30/6, khoảng 20 phụ huynh kéo băng rôn lên trường, yêu cầu đối thoại.

Cụ thể, sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19, trường liên hệ phụ huynh để trả lại tiền thừa ở các khoản phí kỹ năng sống, tiếng Anh do giáo viên nước ngoài dạy và tiếng Anh tự chọn. Song phụ huynh cho rằng trường thiếu minh bạch.

Ngoài ra, phụ huynh mong muốn bà Hồng Yến làm rõ khoản tiền điện còn thừa 78 triệu đồng đã đóng cho năm ngoái.

Sau đó, theo yêu cầu của Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, ngày 6/7, trường Tiểu học Trần Văn Ơn công khai danh sách hoàn trả các khoản tiền thu theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, phụ huynh vẫn chưa đồng thuận với quyết định của trường.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hieu-truong-o-tphcm-bi-tam-dinh-chi-vi-khong-minh-bach-thu-chi-post1129811.html