Một hiệu trưởng ở tỉnh Quảng Nam xin nghỉ việc

Ông Lương Văn Vui, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc trước thời điểm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam công bố kết quả kiểm tra.

Ông Lương Văn Vui, sinh năm 1964 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam 5 năm nay.

Ngày 13/3/2014, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức đợt thi tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Nam, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Kết quả là ông Lương Văn Vui, nguyên Phó giám đốc Trung tâm đào tạo phát triển nguồn chất lượng cao tỉnh Quảng Nam, trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Ngày 17/3/2014, UBND tinh Quảng Nam đã tổ chức lễ công bố chức danh Hiệu trưởng của Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam.

Ông Lương Văn Vui là người thứ 2 bên trái được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam vào ngày 19/3/2014.

Ông Lương Văn Vui là người thứ 2 bên trái được lãnh đạo tỉnh Quảng Nam trao quyết định Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam vào ngày 19/3/2014.

Ông Lương Văn Vui xác nhận đã nộp đơn xin nghỉ việc vào cuối tháng 8/2019, vì lý do sức khỏe.

Đơn xin nghỉ việc của ông Lương Văn Vui đã được Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, báo cáo lên Sở Nội vụ tỉnh này.

"Đơn gửi vào cuối tháng 8/2019 cho nhà trường. Lý do xin nghỉ việc là cá nhân, cũng mệt mỏi rồi, sức khỏe cũng không tốt. Tôi xin nghỉ theo quy định 108 thì đủ điều kiện rồi", ông Vui nói.

Trước thông tin UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam đã thông báo kết quả kiểm tra tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, ông Lương Văn Vui nói: "Đơn tôi gửi trước thời điểm mà UBKT Tỉnh ủy công bố kết quả kiểm tra. UBKT Tỉnh ủy công bố hồi tháng 9/2019".

Được biết là ông Lương Văn Vui và Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh QuảngNam phải kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Vào cuối năm 2018, ông Đỗ Xuân Diện (sinh năm 1964), Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cũng bất ngờ nộp đơn xin nghỉ việc, trong thời gian Kiểm toán Nhà nước chuẩn bị công bố kết quả kiểm toán tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Tháng 7/2019, ông Đinh Văn Mãnh (sinh năm 1972), Kế toán trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cũng bất ngờ nộp đơn xin thôi việc.

Sau đó Thanh tra tỉnh Quảng Nam công bố kết quả thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Được biết, ông Đinh Văn Mãnh là em trai ruột của ông Đinh Văn Thu, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam mới vừa chính thức nghỉ hưu vào ngày 1/11/2019.

Kim Chi

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/mot-hieu-truong-o-tinh-quang-nam-xin-nghi-viec-75889.html