Một 'hiệp sỹ' quả cảm truy bắt tội phạm bị thương nặng

Chiều 4/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tính (SN 1990, ngụ Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 19h ngày 30/12, Công an phường An Bình (TP Dĩ An) đã phối hợp cùng nhóm “Hiệp sỹ” thuộc Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Bình đeo bám Tính và đồng bọn. Thấy anh Nguyễn Văn Gấm (SN 1992, ngụ An Giang) để xe máy BKS 37P1 – 69332 dựng trước căn nhà thuộc khu phố 4, phường An Bình, Tính trộm xe. Lập tức, Công an ập vào bắt giữ Tính cùng tang vật. Khi đó, đối tượng còn lại rồ ga xe máy bỏ chạy.

Anh Nguyên đang điều trị thương tích ở bệnh viện

Anh Nguyên đang điều trị thương tích ở bệnh viện

Ngay sau đó, nhóm “hiệp sỹ” tổ chức đuổi theo đối tượng. Sau hơn 1km truy đuổi kẻ trộm, “hiệp sỹ” Lê Văn Nguyên áp sát được đồng bọn của Tính thì bất ngờ bị đối tượng dùng bình hơi cay tấn công. Do trúng phải hơi cay, anh Nguyên té ngã xuống đường bất tỉnh với thương tích nặng trên người. Sau đó, anh Nguyên được đồng đội đưa đến Bệnh viện đa khoa Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cấp cứu.

Tính cùng tang vật (ảnh do Công an cung cấp)

Được biết, nhiều năm qua, anh Nguyên luôn hỗ trợ tích cực cho Công an TP Dĩ An trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng hơn 30 Giấy khen cho anh Nguyên, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ANTT. Mới đây, anh Nguyên được UBND tỉnh tặng Bằng khen và tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây thương tích cho anh Nguyên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.Quang-C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/mot-hiep-sy-qua-cam-truy-bat-toi-pham-bi-thuong-nang-626167/