Một 'hiệp sĩ' bị trộm chó bắn súng điện gây thương tích

(NLĐO- Nhóm 'hiệp sĩ' gồm 10 người chạy xe máy đuổi theo 4 đối tượng trộm chó, bị chúng ném ớt bột và dùng súng điện bắn trả.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 22-8, tại khu vực xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khi đó, "hiệp sĩ" Lâm Hồng Hạng (36 tuổi), thành viên của Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cùng các thành viên khác đi tuần thì phát hiện 4 thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.

"Hiệp sĩ" Lâm Hồng Hạng đang điều trị với chấn thương khá nặng

Khi đến khu vực trên, thấy bị bám theo, các đối tượng đã vứt bao tải có chứa 3 con chó xuống đường rồi bỏ chạy.

Nhóm anh Hạng (khoảng 10 người) truy đuổi, áp sát liền bị các đối tượng tung ớt bột và dùng súng điện bắn trả. Anh Hạng bị bắn trúng, ngã xuống đường, được đồng đội đưa đến bệnh viện. Các nghi can trộm chó đã tẩu thoát.

Chiều 22-8, anh Hạng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với chấn thương ở tay, đầu, bị phù nề và xây xát toàn thân.

Một ngày trước, tại phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã xảy ra vụ 2 "hiệp sĩ" bị 2 tên trộm đâm trọng thương trong khi bị vây bắt.

Tin-ảnh: X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/mot-hiep-si-bi-trom-cho-ban-sung-dien-gay-thuong-tich-20180822164339452.htm