Một hành động phi thể thao

HLV thủ môn của tuyển Thái Lan Sasa Todic giải thích cử chỉ của anh ta dành cho HLV Park là 'chỉ muốn nói đến vị trí của Việt Nam trên bảng xếp hạng, hàm ý Việt Nam đang đầu bảng nhưng sẽ bị Thái Lan qua mặt'. Đó là sự ngụy biện.

Cử chỉ miệt thị của ông Todic với HLV Park Hang-seo có thể dẫn tới án phạt nặng

Cử chỉ miệt thị của ông Todic với HLV Park Hang-seo có thể dẫn tới án phạt nặng

Không chỉ khiêu khích mà đây còn là hành vi khiếm nhã, xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc, vô văn hóa và nếu xét về tuổi đời đáng bậc con của HLV Park (cựu thủ môn của các CLB làng nhàng người Nam Tư này 45 tuổi), còn là vô lễ. Xúc phạm HLV trưởng cũng là xúc phạm đến đội tuyển Việt Nam. Còn nếu theo lời giải thích của anh ta là ám chỉ vị trí của Việt Nam thì càng nghiêm trọng, bởi như vậy là khiêu khích đối với nước chủ nhà.

Chính vì vậy, không chỉ đề nghị lên AFC mà VFF cần nêu vấn đề thẳng với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Chúng ta và bản thân HLV Park không cần một lời xin lỗi từ con người như thế, nhưng bản thân tuyển Thái Lan có cần một huấn luyện viên thủ môn kém cỏi về nhận thức, văn hóa, làm xấu hổ hình ảnh đội tuyển của xứ Chùa Vàng?

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201911/so-tay-mot-hanh-dong-phi-the-thao-2975297/