Một Hà Nội rất khác... giữa mùa Covid-19

Các cơ quan và đông đảo nhân dân trên địa bàn thủ đô Hà Nội đang nghiêm túc triển khai theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Các ngành, các cấp, các cơ quan và đông đảo nhân dân trên địa bàn thủ đô Hà Nội đã nghiêm túc triển khai và chấp hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Dưới đây là một số hình ảnh đường phố Hà Nội trong những ngày "cách ly toàn xã hội" do phóng viên Báo Thế giới & Việt Nam vừa ghi nhận:

Bắt đầu từ 0h ngày 28/3, người dân các thành phố lớn trên cả nước, trong đó có Hà Nội đã thực hiện lệnh ở nhà tối đa, hạn chế ra đường trừ trường hợp khẩn cấp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Lối vào khách sạn Daewoo-Hà Nội không còn cảnh tấp nập xe qua lại… (Ảnh: Trung Hiếu)

Những cơ sở kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, bao gồm các siêu thị điện máy, tạm thời dừng hoạt động. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhiều tuyến phố, cửa hàng kinh doanh sầm uất khắp các quận của thành phố Hà Nội nhất loạt đóng cửa để phòng dịch Covid-19. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nhà hát Chèo Việt Nam trên đường Kim Mã không một bóng người. (Ảnh: Trung Hiếu)

Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đã chấp hành Chỉ thị của Chính phủ và tạm ngừng hoạt động trong thời gian có dịch Covid-19. (Ảnh: Trung Hiếu)

Đa số các nhà hàng, quán ăn đều đóng cửa. (Ảnh: Trung Hiếu)

Chỉ còn lác đác vài quán ăn vẫn mở cửa nhưng hoạt động theo hình thức online, không phục vụ trực tiếp tại cửa hàng. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ngày thường, các tuyến đường trung tâm thành phố trở nên vắng vẻ, đến mức trở thành... sân chơi cho các em nhỏ đi xe đạp. (Ảnh: Trung Hiếu)

Bến xe buýt, hệ thống vận tải hành khách công cộng tạm dừng phục vụ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Do đa số người dân ở nhà, đội ngũ xe ôm công nghệ cũng rất... ế khách. (Ảnh: Trung Hiếu)

Khi người dân chấp hành và hạn chế ra khỏi nhà, ngoài đường phố chỉ còn những người lái xe ôm đi vận chuyển hàng đến mọi địa chỉ theo yêu cầu. (Ảnh: Trung Hiếu)

Những người lái xe ôm công nghệ chủ yếu chở hàng, thay vì chở khách như thường lệ. (Ảnh: Trung Hiếu)

Một số ít người tranh thủ lúc đường phố vắng để tập chạy… (Ảnh: Trung Hiếu)

… hoặc đạp xe đạp để tăng cường thể lực, phòng bệnh. (Ảnh: Trung Hiếu)

Hoàng Trung Hiếu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mot-ha-noi-rat-khac-giua-mua-covid-19-112965.html