Một Grammy chưa từng có trong lịch sử!

Đó là nhận định của cây viết âm nhạc Rob Sheffield trên trang Rolling Stone.

Beyoncé lập kỷ lục là nữ nghệ sĩ có nhiều giải Grammy nhất từ trước tới nay, với 28 giải Ảnh: Kevin Winter

Anh đánh giá lễ trao giải Grammy 2021 diễn ra ngày 15/3 vừa qua là sự kiện trao giải đặc biệt nhất trong lịch sử 63 năm của giải thưởng âm nhạc này.

Lần đầu tiên chỉ có nghệ sĩ quây quần cổ vũ cho những người biểu diễn trên sân khấu; Lễ trao giải không có khán giả trực tiếp và cũng là lần hiếm hoi, Grammy làm tốt nhất cả về những người chiến thắng lẫn các màn trình diễn.

“Các màn trình diễn đều xuất sắc. Không có những pha trò, bỡn cợt ngu ngốc để câu giờ. Chỉ có âm nhạc”, Rob Sheffield nhận xét.

Taylor Swift và Beyoncé là hai gương mặt nổi bật của lễ trao giải khi lập nên những kỷ lục mới. Taylor Swift trở thành nữ ca sĩ đầu tiên 3 lần thắng giải Album của năm: Folklore (2020), 1989 (2016), Fearless (2010).

Trong khi đó, Beyoncé với chiến thắng ở 4/9 hạng mục được đề cử năm nay trở thành nữ ca sĩ đạt nhiều giải Grammy nhất trong lịch sử (28 giải từ trước tới nay).

Tuy nhiên, Grammy 2021 vẫn gây ít nhiều gây hụt hẫng và tranh cãi. Việc trao giải cho Beyoncé hạng mục “Màn trình diễn R&B xuất sắc” với ca khúc “Black Parade” được là một cách xử lý vụng về của BTC Grammy.

Nhà phê bình Jon Pareles nhận định trên The New York Times, BTC đang cố tìm cách dung hòa trước những chỉ trích phân biệt chủng tộc trước đây, nhưng “Black Parade” không nằm trong số tác phẩm hay nhất hay có tác động lớn của Beyoncé.

Ngoài ra, có hạng mục nhận được sự đồng tình về người thắng giải như Megan Thee Stallion (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất), nhưng hạng mục Bản thu âm của năm gây bối rối. Billie Eilish thắng giải Bản thu âm của năm với ca khúc “Everything I Wanted”, nhưng cô lại thẳng thắn cho rằng, người xứng đáng hơn cô là rapper da màu Megan Thee Stallion. Ca khúc “Everything I Wanted” cũng được Jon Pareles đánh giá là một bài hát trung bình, không quá xuất sắc.

Đặc biệt, màn tôn vinh cố ca sĩ Selena Quintanilla Pérez ở giải thưởng Thành tựu trọn đời gây tranh cãi. Theo New York Post, màn tôn vinh này diễn ra khá ngắn ngủi với chỉ vài giây khiến những khán giả của Selena hụt hẫng, dù trước đó, lễ trao giải đã lấy điều này để làm thông tin quảng cáo.

Nhã Phong

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mot-grammy-chua-tung-co-trong-lich-su-d499351.html