Một góc đam mê của cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Thạch

Chiếc TV LG OLED giúp thỏa mãn đam mê điện ảnh của Nguyễn Ngọc Thạch.

Đến thăm căn hộ xinh xắn của Nguyễn Ngọc Thạch, dễ dàng nhận thấy gia tài lớn nhất của anh là vô vàn những sở thích khác nhau. Đam mê điện ảnh phải “cạnh tranh khốc liệt” với đam mê sách, đam mê công nghệ…. Nhưng bù lại, góc xem phim của nhà văn sinh năm 1987 lại khiến không ít bạn trẻ phải ghen tỵ bởi chiếc TV LG OLED có hình ảnh lung linh và kho phim phong phú.

Niềm đam mê phim ảnh của Nguyễn Ngọc Thạch bắt nguồn từ những bộ phim truyền hình kinh điển của lứa tuổi 8x như Tây du ký, Hoàn Châu Cách Cách, Đất phương Nam…và ngày một lớn dần, trở thành hành trang để Thạch có những bài đánh giá phim sắc bén như hiện nay.

Do đặc thù nghề nghiệp, Nguyễn Ngọc Thạch luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về chất lượng hình ảnh của TV. Đối với anh, chất lượng hình ảnh hoàn hảo của TV LG OLED truyền tải được trọn vẹn tinh thần của đạo diễn, giúp đưa ra những nhận xét “hợp tình hợp lý” và khách quan.

Màu đen sâu thẳm của TV OLED mang đến nhiều cảm xúc hơn khi xem.

Mặc dù đã biết được các dòng TV LG OLED luôn đứng top đầu trên bảng xếp hạng chất lượng hình ảnh của nhiều tạp chí công nghệ trên thế giới nhưng Nguyễn Ngọc Thạch vẫn rất bất ngờ khi lần đầu tiên thưởng thức bộ phim Gravity trên chiếc TV LG OLED E8. Không phụ lòng mong mỏi, TV LG OLED E8 đã thể hiện một màu đen tuyệt đối, giúp hình ảnh không gian vũ trụ ở trong phim trở nên bao la với cảm giác rất gần với 3D.

Ngoài màu đen tuyệt đối, TV LG OLED E8 còn giúp Thạch “đi tắt đón đầu” các công nghệ hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay. Trong đó, ấn tượng nhất là công nghệ hỗ trợ các bộ phim chuẩn HFR với tốc độ 120 khung hình mỗi giây (so với phim 24 khung hình mỗi giây thông thường). Mặc dù nguồn nội dung HFR còn rất hiếm, mới chỉ có loạt phim The Hobbit phát hành, nhưng Thạch cũng hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều phim HFR hơn nữa để cộng đồng “mọt phim” thưởng thức.

Nguyễn Ngọc Thạch cũng rất bất ngờ khi âm thanh của TV LG OLED thể hiện rất chi tiết và hỗ trợ cả công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos, vốn chỉ tìm thấy trong các hệ thống âm thanh rời. Rất nhiều tựa phim bom tấn yêu thích của anh như Vệ binh giải ngân hà, X-Men, Cướp biển vùng Caribbean… đều đã được phát hành ở định dạng 4K và Dolby Atmos.

Theo Nguyễn Ngọc Thạch, đối tượng độc giả của anh chủ yếu là các bạn trẻ, do đó khi xem phim, anh thường ưu tiên lựa chọn phim với chất lượng âm thanh và hình ảnh cao nhất. Hiện tại, các phim bom tấn hầu hết đều được phát hành ở độ phân giải 4K và âm thanh Dolby Atmos. TV LG OLED E8 giúp Thạch có thể trải nghiệm được các bộ phim đó mà không cần phải trang bị hệ thống âm thanh bên ngoài giống như các dòng TV khác.

Nguyễn Ngọc Thạch tìm hiểu rất kỹ phim trước khi viết bài phê bình.

Cường độ “cày phim” của Nguyễn Ngọc Thạch cũng thuộc dạng… bá đạo, với ít nhất mỗi ngày một bộ phim tại gia. Để làm được điều đó khi mà quỹ thời gian hàng ngày không nhiều thì các ứng dụng online là cứu cánh duy nhất. Với TV OLED, Thạch không phải mất thời gian tìm kiếm hay tải phim về máy tính nữa. Các ứng dụng online yêu thích của anh như Netflix, Film+ hay Youtube đều có đủ phim ảnh hay các trailer giới thiệu phim mới để thưởng thức.

Tính năng tìm kiếm phim bằng giọng nói được Nguyễn Ngọc Thạch rất yêu thích.

Hiện tại, Nguyễn Ngọc Thạch vẫn thường xuyên ra rạp để thưởng thức phim mới. Tuy nhiên, với những phim cũ hoặc phim bộ mới ra thì dịch vụ xem phim online vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đặc biệt, TV OLED của LG tích hợp sẵn hệ điều hành WebOS với giao diện rất trực quan và hỗ trợ tìm kiếm phim bằng giọng nói tiếng Việt thay vì phải mất thời gian bấm từng chữ giống như trên các dòng TV đời cũ.

Sau một ngày làm việc đầy áp lực, được thưởng thức một bộ phim hay giống như tiếp thêm năng lượng sống cho Nguyễn Ngọc Thạch. Chỉ cần cầm chiếc remote lên đọc tên bộ phim và thưởng thức mà không bị gián đoạn cảm xúc.

Lệ Thanh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/mot-goc-dam-me-cua-cay-but-tre-nguyen-ngoc-thach-486035.html