Một giờ biến khu Kỳ đài thành phố đi bộ mới ở TP.HCM

Cứ mỗi chiều, lực lượng điều hành khu Kỳ đài Quang Trung và tiểu thương mất khoảng 1 giờ để biến khu vực này thành phố đi bộ nhộn nhịp.

 Khoảng 5h, việc dựng phố đi bộ bắt đầu tại khu vực Kỳ đài Quang Trung, gần chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10. Nhân viên điều hành phố bày ra các mái che bằng bạt nhựa có khung sắt cố định. Mỗi mái che sẽ ứng với 1 gian hàng của tiểu thương.

Khoảng 5h, việc dựng phố đi bộ bắt đầu tại khu vực Kỳ đài Quang Trung, gần chợ Nguyễn Tri Phương, quận 10. Nhân viên điều hành phố bày ra các mái che bằng bạt nhựa có khung sắt cố định. Mỗi mái che sẽ ứng với 1 gian hàng của tiểu thương.

Sau đó, việc bố trí các dãy bàn ghế, quầy bán thức ăn trong khu vực ẩm thực được thực hiện khẩn trương. Phố đi bộ đang trong giai đoạn hoạt động thử nghiệm khoảng 1 tuần nay. Khu vực được giới hạn từ trục đường liên kết chợ Nguyễn Tri Phương, bắt đầu từ ngã ba Nguyễn Lâm - Bà Hạt đến Nguyễn Lâm - Nhật Tảo nối dài.

Nhân viên bảo vệ phố mang chậu cây xanh, hoa kiểng để trang trí tại một số khu vực dành cho khách tham quan.

Chị Thảo - tiểu thương bán trái cây, thức uống tại phố - khẩn trương bài trí gian hàng của mình. Chị cho biết trong mấy ngày qua, việc buôn bán khá thuận lợi, khách đông. Mỗi đêm chị bán khoảng 150 ly nước ép trái cây, giá dao động khoảng 20.000 đồng/ly.

Sau khoảng 1h chuẩn bị, đến 18h mọi việc hoàn thành. Một con phố đi bộ với các gian trưng bày quần áo, thực phẩm... được dựng xong, thu hút khá đông người đến tham quan, mua sắm và ăn uống. Ảnh: Trần Bảo Ân.

Bãi giữ xe được bố trí trong phạm vi phố đi bộ.

Tất cả người dân vào khu vực phố đi bộ đều được đo thân nhiệt phòng ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Khu phố này hiện có khoảng 50 gian hàng kinh doanh ẩm thực, quần áo, trang sức… Vì trong giai đoạn thử nghiệm nên nơi này chỉ mới mở cửa khoảng 20 gian hàng.

Phố đi bộ có riêng một khu vực ẩm thực khá rộng, cùng lúc phục vụ chỗ ngồi ăn uống lên tới hơn 100 người.

Thực đơn tại đây khá đa dạng gồm: thức uống, trái cây, cá viên chiên, bánh tráng trộn, mực nướng, gỏi Thái, đồ ăn Hàn Quốc... với giá dao động từ 15.000 - 70.000 đồng/món.

Nằm khá xa khu trung tâm thành phố, nên phố đi bộ này hướng đến đối tượng phục vụ là khách nhóm thuộc hộ gia đình, người dân ở quận 10 và các khu vực lân cận cách xa trung tâm TP.HCM.

Do diễn biến của dịch Covid-19, nhiều bạn trẻ có ý thức trang bị khẩu trang khi đến nơi đông người.

Ngoài tham quan và thưởng thức ẩm thực, khách hàng dễ dàng mua đồ trang sức, quần áo, phụ kiện... với giá khá hợp lý.

Dự kiến phố đi bộ Kỳ đài Quang Trung sẽ chính thức đi vào hoạt động từ cuối tháng 12/2020. Thời gian hoạt động từ 18h đến 22h mỗi ngày.

Vị trí phố đi bộ Kỳ đài Quang Trung. Đồ họa: Như Ý.

Phạm Ngôn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-gio-bien-khu-ky-dai-thanh-pho-di-bo-moi-o-tphcm-post1160559.html