Một giám đốc ở Long An bị đình chỉ chức vụ vì nợ tiền nông dân

Đứng ra mua lúa thay cha ruột rồi nợ tiền nông dân hơn 12 tỉ đồng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp H.Thạnh Hóa (Long An) bị đình chỉ chức vụ.

Nhiều nông dân bán lúa cho đại lý bà Mộng vẫn chưa thu được tiền - Ảnh: ẢNH: KHÔI NGUYÊN

Ngày 12.7, ông Nguyễn Văn Tạo, Chủ tịch UBND H.Thạnh Hóa (Long An), cho biết bà Võ Thu Mộng, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện này vừa bị Huyện ủy, UBND H.Thạnh Hóa đình chỉ chức vụ thời hạn 30 ngày để kiểm điểm, làm rõ sai phạm trong việc nợ tiền nông dân.

Hiện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Cơ quan CSĐT Công an H.Thạnh Hóa đang xác minh làm rõ vi phạm của cá nhân bà Võ Thu Mộng để xử lý.

Theo thông tin ban đầu, vụ lúa đông xuân 2018 - 2019, đại lý vật tư nông nghiệp Ba Tiếp (ba ruột bà Mộng) ở xã Thạnh Phú (H.Thạnh Hóa) đứng ra bao tiêu cho nông dân 4 xã Tân Đông, Tân Tây, Thủy Tây, Tân Hiệp khoảng 1.500 ha lúa. Toàn bộ việc giao dịch mua bán giữa đại lý với nông dân do bà Mộng đảm trách, nhưng đến nay vẫn còn nợ nông dân số tiền khoảng 12,5 tỉ đồng. Rất nhiều lần người dân đến đại lý vật tư Ba Tiếp và đến nơi làm việc của bà Mộng để đòi tiền, nhưng đều bị thất hẹn.

Tháng 3.2019, UBND H.Thạnh Hóa mời bà Mộng làm việc về số nợ trên. Tại buổi làm việc, bà Mộng cam kết với chính quyền và người dân sẽ thanh toán dứt điểm số nợ trong ngày 10.5.2019. Tuy nhiên, kết quả vẫn không thể thực hiện cho tới nay.

“Bà Mộng trả được khoảng 2 tỉ đồng, giờ còn nợ lại 10 tỉ đồng. Việc mua bán này cũng bị ảnh hưởng do đầu mua ở miền Tây chưa trả dứt điểm tiền cho bà Mộng. Do đó tiền nợ nông dân kéo dài nhiều tháng gây bức xúc”, ông Nguyễn Văn Tạo nói.

Khôi Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mot-giam-doc-o-long-an-bi-dinh-chi-chuc-vu-vi-no-tien-nong-dan-1102617.html