Một gia đình ở Đà Nẵng bị tạt sơn, dọa giết

Ngày 8/8, gia đình anh Trần Nguyễn Quốc Việt (27 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) có đơn kêu cứu đến các cơ quan truyền thông về việc bị nhóm người lạ mặt 'khủng bố' ép ký giấy nợ 800 triệu đồng và dọa sẽ tiêm nhiễm HIV

Theo đơn, tối 28/5 anh Việt cùng vợ, con và em trai Trần Nguyễn Quốc Huy (17 tuổi) chạy xe máy về nhà. Khi đến giao lộ Trần Đình Nam - Lê Đình Kỵ (phường Hòa An), họ bị nhóm người xăm trổ đi xe máy chặn đường, lớn tiếng dọa giết. Sau đó, người đàn ông tên Dũng và một phụ nữ tên An ép anh Việt viết giấy nợ 800 triệu đồng. Nhóm người này còn cướp một xe máy hiệu PCX và 2 giấy phép lái xe của anh Việt và em trai.

Nhóm này yêu cầu anh Việt phải trả 800 triệu đồng trong 15 ngày. Nếu không trả tiền, nhóm người trên sẽ siết nợ căn nhà của anh Việt trên đường Quách Xân.

Nhà nạn nhân bị xịt sơn

Nhà nạn nhân bị xịt sơn

Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, nhóm người trên liên tục đến nhà anh Việt đe dọa sẽ thuê người dùng kim tiêm có máu nhiễm HIV đâm những người thân của anh Việt. Ngôi nhà ở đường Quánh Xân cũng bị kẻ lạ mặt đến ném đá, tạt sơn và dầu nhớt...

Theo anh Việt, khoảng 20 năm trước cha và mẹ anh ly hôn. Năm 2017, sau khi lấy vợ, anh Việt mua được căn nhà trên đường Quách Xân rồi đưa mẹ về ở cùng. Người mẹ ở cùng vợ chồng anh Việt được một năm thì bỏ đi vì vỡ nợ.

Theo anh Việt có thể do mẹ anh nợ tiền nên nhóm người trên đến đòi anh. "Tôi và vợ không nợ bất cứ ai cả. Tại sao họ lại bắt tôi ký giấy vay nợ và đe dọa chúng tôi như thế”, anh Việt nói và cho biết gia đình phải khóa cửa, chuyển đi nơi khác sống.

Công an quận Cẩm Lệ hiện đã giao vụ việc cho Đội điều tra tổng hợp thụ lý, làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/mot-gia-dinh-o-da-nang-bi-tat-son-doa-giet-465537.html