Một gia đình Hải Dương tìm được hài cốt liệt sĩ tại Đồng Nai

Ngày 19-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TX.Long Khánh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh phối hợp cùng Phòng Lao động - thương binh và xã hội thị xã tổ chức lễ truy điệu và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu về an táng tại quê nhà ở tỉnh Hải Dương.

Người thân cùng đồng đội tiễn đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu về an táng ở quê nhà Hải Dương

Bên cạnh những người thân trong gia đình, đồng đội của liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu từ các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ cũng tìm đến tham dự buổi lễ tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu về với quê hương. Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Hoàng Dương, cháu ruột liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu gửi lời cám ơn chân thành đến các cơ quan chức năng của Đồng Nai đã hỗ trợ gia đình tìm kiếm, xác minh thông tin, cất bốc hài cốt và tổ chức lễ tiễn đưa liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu về với quê nhà.

Cũng theo ông Nguyễn Hoàng Dương, đầu năm 2018, với sự giúp đỡ của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh và Phòng Lao động - thương binh và xã hội TX.Long Khánh, gia đình đã xác định vị trí mộ chôn liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu tại Nghĩa trang Liệt sĩ TX.Long Khánh và tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm AND. Kết quả xét nghiệm đã xác định đúng liệt sĩ được chôn cất tại đây là thân nhân của gia đình.

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Nhiễu sinh năm 1950 tại tỉnh Thanh Hóa. Năm 1971, ông lên đường nhập ngũ và được phân về đơn vị D642 - E2 Đoàn Chí Linh, sau đó là D19 - F6 thuộc Quân khu Miền Đông. Năm 1972, ông được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông cùng đồng đội đã tham gia nhiều trận đánh lớn tại chiến trường Đông Nam bộ. Ông hy sinh trong chiến dịch Xuân Lộc vào tháng 1-1975 và sau đó hài cốt được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ TX.Long Khánh.

Tin và ảnh: Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201811/mot-gia-dinh-hai-duong-tim-duoc-hai-cot-liet-si-tai-dong-nai-2920622/